Phớt lờ quyết định của Thủ tướng

Phớt lờ quyết định của Thủ tướng
TP - Gần 2 năm qua Sở LĐ-TB&XH Gia Lai vẫn không tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quyết định của Thủ tướng khiến cho khoảng 3.500 trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh tiếp tục chịu thiệt thòi.

Ngày 17/3/2004, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 38 (QĐ38) về chính sách trợ giúp kinh phí cho gia đình cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi.

Ngay sau đó (ngày 28/6/2004), Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Tài chính có Thông thư liên tịch số 10/2004 hướng dẫn thực hiện QĐ38. Ngày 9/9/2004, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký Quyết định số 100 nêu mức hỗ trợ cụ thể: Gia đình và cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi dưới 18 tháng tuổi được hỗ trợ tối thiểu 270.000đ/tháng/em. Trẻ từ 18 tháng tuổi đến dưới 16 tuổi được hưởng mức 200.000đ/tháng/em.

Các quy định đều đã rõ ràng, cụ thể, nhưng đã gần 2 năm qua Sở LĐ-TB&XH Gia Lai vẫn không tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc QĐ38 khiến cho khoảng 3.500 trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh tiếp tục chịu thiệt thòi. Cũng có nghĩa là hiệu lực của quy định pháp luật chậm đi vào cuộc sống.

Trả lời câu hỏi của chúng tôi vì sao có tình trạng như vậy, ông Doãn Xuân Mùi, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội Sở LĐ-TB&XH Gia Lai cho rằng: Nếu thực hiện đúng QĐ38 số đối tượng được hưởng trợ cấp nhiều quá, trong khi các huyện không có dự trù kinh phí từ đầu năm.

Hầu hết các đối tượng này đều hưởng trợ cấp theo Nghị định số 07/2000 với mức 65.000đ/tháng nên cơ sở giữ nguyên mà không chịu chuyển qua mức mới.

Chúng tôi được biết ngân sách tỉnh Gia Lai năm 2005 không thiếu đến mức không có nguồn để thực hiện chính sách xã hội theo QĐ38, bởi tỉnh còn có tiền cho một số đơn vị mượn hàng chục tỷ đồng, chi hỗ trợ nhập khẩu gỗ cho một số đại gia...

Như vậy ngân sách tỉnh Gia Lai hoàn toàn không thiếu tiền đến mức không có để chi cho trẻ mồ côi như ông Mùi nói.

MỚI - NÓNG