Phụ huynh cầu cứu Bí thư tỉnh vì ‘con nhà nghèo học phí cao hơn con nhà giàu’

Phụ huynh cầu cứu Bí thư tỉnh vì ‘con nhà nghèo học phí cao hơn con nhà giàu’
TPO - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi vừa đề nghị Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh này xem xét, báo cáo liên quan đến phản ánh của phụ huynh học sinh về chênh lệch học phí giữa các trường học trên địa bàn.

Ngày 1/9, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy vừa có ý kiến chỉ đạo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm xem xét, giải quyết liên quan đến chênh lệch học phí tại các trường học trên địa bàn.

Theo đó, những ngày qua, đường dây nóng của Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước liên tục nhận được ý kiến của công dân trên địa bàn xoay quanh vấn đề học phí. Cụ thể, người phản ánh đều là phụ huynh học sinh nhờ Bí thư Tỉnh ủy can thiệp hai vấn đề chính.

Thứ nhất, phụ huynh cho rằng mức thu các trường tư thục quá cao so với trường công lập là chưa hợp lý vì dù rất cố gắng để con được vào trường công nhưng do thiếu trường buộc phụ huynh (con em nông dân, lao động nghèo) phải miễn cưỡng cho con vào học trường tư, nhất là ở hệ mầm non.

Phụ huynh cầu cứu Bí thư tỉnh vì ‘con nhà nghèo học phí cao hơn con nhà giàu’ ảnh 1 Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi đã nhận nhiều cuộc gọi từ phụ huynh học sinh

Thứ hai, chương trình lễ bế giảng, khai giảng ở các trường học còn mang tính phô trương, tốn kém.

Về vấn đề này, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước cho rằng, việc trường tư mức thu cao hơn nhiều so với trường công lập là đúng. Bởi vì trường tư phải tự chủ kinh phí, tự trang bị cơ sở vật chất, lương, thuê…

Về ý kiến các trường công lập mức thu thấp hơn thì tỷ lệ con em cán bộ, công chức, hoặc gia đình có điều kiện chiếm phần nhiều hơn, còn trường mầm non tư mức thu cao thì toàn con em các gia đình khó khăn, công nhân chiếm cao hơn, theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước là chưa đúng thực tế.

Phụ huynh cầu cứu Bí thư tỉnh vì ‘con nhà nghèo học phí cao hơn con nhà giàu’ ảnh 2 Sở GD-ĐT Bình Phước cho biết sự chênh lệch mức thu giữa trường công và tư là đương nhiên

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước, hiện nay, số lượng trường mầm non công lập không đủ đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh nên khi xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tất cả các trường phải căn cứ vào hiện trạng cơ sở vật chất, vào số lượng biên chế giáo viên của nhà trường để xây dựng phương án tuyển sinh cho phù hợp và đảm bảo đủ theo cơ sở vật chất hiện tại và đảm bảo được nhiệm vụ dạy học của nhà trường.

Về chương trình lễ bế giảng năm học đối với cấp tiểu học mà nhiều phụ huynh quan tâm, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước cho biết một số nơi thực hiện chưa đúng trên tinh thần chỉ đạo. Hiện, Sở này đã chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể lại trong năm học 2020-2021 và những năm học tiếp theo. 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước cho biết, đã đề nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư xây dựng thêm trường công lập, nhất là bậc mầm non để đáp ứng nhu cầu trước tình trạng đang thiếu.

MỚI - NÓNG