Phụ lái bị tông chết khi dừng xe kiểm tra lốp trên quốc lộ

Xe container hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: An Bình.
Xe container hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: An Bình.
Chiếc xe khách đang dừng bên lề đường để kiểm tra hệ thống lốp thì bất ngờ bị ôtô đầu kéo container tông trúng.

Trưa 29/6, trung tá Nguyễn Sỹ Hồng, Đội trưởng đội CSGT TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách và container khiến một người chết tại chỗ, một người bị thương.

Theo cảnh sát, lúc 3h40 cùng ngày, xe khách biển số Hà Nội lưu thông trên quốc lộ 1, hướng bắc nam dừng bên lề đường tại khu vực xã Vĩnh Lương (TP Nha Trang).

Khi tài xế xe khách Ngô Sỹ Thuyên và phụ xe Trương Tuấn Tố (chưa rõ lai lịch) đang kiểm tra hệ thống lốp bên trái, thì xe container biển số Hà Nội do Nguyễn Văn Quốc (35 tuổi, trú Bình Định), lưu thông cùng chiều tông vào bên trái xe khách. Hậu quả, phụ xe Tố tử vong tại chỗ, tài xế Thuyên bị thương nặng.

Tại hiện trường, xe khách bị hư hỏng nặng bên trái, xe container lật nhào, đầu xe bể nát.

Theo tài xế Quốc, khi đi tới đoạn đường trên, do bất ngờ thấy xe khách đậu bên lề đường nên xử lý không kịp.

Vụ tai nạn làm hàng chục người trên xe khách hoảng loạn, may mắn không ai bị thương.

Phụ lái bị tông chết khi dừng xe kiểm tra lốp trên quốc lộ ảnh 1 Xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, Khánh Hòa, nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.
Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.