Phụ nữ nhảy cầu tự vẫn đã qua cơn nguy kịch

Hiện trường vụ phụ nữ nhảy cầu Rạch Miễu. Ảnh: Đức Thịnh.
Hiện trường vụ phụ nữ nhảy cầu Rạch Miễu. Ảnh: Đức Thịnh.
TPO - Sáng 1/10, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cho biết, nạn nhân Bùi Lê H.Y (SN 1994, ngụ ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) đã được cứu sống. Đây là người nhảy cầu Rạch Miễu khoảng 10 giờ trưa 30/9.

Bệnh nhân Bùi Lê H.Y được nhập viện vào lúc 11 giờ ngày 30/9, trong tình trạng tỉnh, ấn đau xương hàm phải, phổi thô, tim điều. Các y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang đã cấp cứu kịp thời.

Kết quả siêu âm cho thấy, có máu tụ ở gan về phía bên phải. Tiếp đó, bệnh nhân được trợ thở bằng máy và truyền dịch.

Buổi chiều cùng ngày, người nhà bệnh nhân xin chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị trong tình trạng sức khỏe tiến triển tốt.

Nhảy cầu

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 30/9 tại cầu Rạch Miễu, thuộc khu vực Phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, một phụ nữ đỗ xe, rồi đi bộ đến giữa cầu. Sau đó, người này bất ngờ leo qua lan can, lao mình xuống sông Tiền. Sự việc diễn ra quá nhanh, không ai kịp ngăn cản.

Kiểm tra nhanh xe máy mà phụ nữ để lại, cơ quan chức năng thu giữ 1 giấy phép lái xe và 1 giấy chứng nhận bảo hiểm y tế mang tên Bùi Lê H.Y (SN 1994, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre). Ngoài ra, trên xe còn có một bọc ni lông chứa nhiều cây thuốc lá.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời phối hợp người dân địa phương tổ chức tìm kiếm và phát hiện nạn nhân đang trôi cách cầu Rạch Miễu không xa.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.