Phú Quốc háo hức khai trương Safari đầu tiên

Vận chuyển động vật hoang dã từ máy bay vào vườn thú. Ảnh: Phạm Việt Lâm.
Vận chuyển động vật hoang dã từ máy bay vào vườn thú. Ảnh: Phạm Việt Lâm.
TP - Sân bay Phú Quốc sáng sớm 17/12, bình minh chưa lên, mặt đường băng loang loáng nước của cơn mưa vội đêm qua. Từ bầu trời đầy mây nhấp nháy tín hiệu của chiếc máy bay chuẩn bị hạ cánh. Đó là một chiếc Boeing 777 của Hàng không Nam Phi.

Vài tiếng thì thào, “tới rồi, tới rồi”. Đây đã là chuyến chuyên cơ thứ 7 chở động vật hoang dã và quý hiếm từ khắp nơi trên thế giới về quy tụ tại Phú Quốc, nhưng lần nào cũng vậy, sự hồi hộp không thay đổi.

Máy bay lăn bánh từ đường băng về vị trí đỗ, các chuyên gia vội lên khoang kiểm tra, ghé vào hỏi thăm từng chú linh dương, lạc đà một bướu, ngựa vằn... một cách âu yếm như những người bạn lâu lắm mới gặp mặt. Trước khi đưa về sinh sống tại hệ thống chuồng thú mở hoặc khu bán hoang dã của Công viên Chăm sóc và Bảo tồn Động vật Vinpearl Safari, tất cả động vật đều được chăm sóc trong khu chuồng cách ly hoặc bệnh viện thú y.

Những chuyên gia giàu kinh nghiệm được mời về từ Úc, Ấn Độ... sẽ dành thời gian nghiên cứu, chăm sóc, trò chuyện với từng cá thể để giảm thiểu stress do thay đổi môi trường sống, giúp chúng học cách thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng trước khi gia nhập quần thể động vật hoang dã từ khắp thế giới quy tụ về Phú Quốc.

Lúc này tại công trường Vinpearl Safari, tất cả đang khẩn trương cho những khâu hoàn thiện cuối cùng. Tốp công nhân nữ đang làm sạch khu nhà bán hàng lưu niệm mang phong cách châu Phi với tường nâu vẽ hoa văn thổ dân. Những chiếc xe chuyên dụng vừa được vẽ logo, xếp hàng kiêu hãnh. Phía bên kia cổng chính, khu đầm lầy hồng hạc đã sẵn sàng đón gần 200 chú chim đẹp như tranh từ Singapore và Tanzania về.

Con đường nhỏ chạy len lỏi giữa rừng đã êm ru. Ở một góc bệnh viện thú y, vị bác sĩ người Ấn Độ đang ân cần nói chuyện với đàn vẹt Nam Phi. Bên trong khu văn phòng, ngày cũng như đêm hầu như không lúc nào tắt đèn. Những gương mặt bận rộn mà hoan ca, tất cả nỗ lực của họ trong nhiều tháng qua đang gần tới ngày thấy thành quả.

Phú Quốc háo hức khai trương Safari đầu tiên ảnh 1

Linh dương sừng xoắn.

Vinpearl Safari Phú Quốc giai đoạn I rộng tới 380ha được xây dựng theo 2 phân khu. Khu vườn thú mở (open zoo) với hệ thống chuồng nuôi thông thoáng, hài hòa với thiên nhiên, dành cho khách đi bộ tham quan. Khu công viên động vật hoang dã (safari park) nuôi dưỡng và chăm sóc động vật hoàn toàn trong rừng tự nhiên, duy nhất tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, Vinpearl Safari đã và sẽ đón 10 chuyến chuyên cơ và máy bay thương mại từ Mỹ, châu Á, châu Âu, Nam Phi... về Phú Quốc, trong đó có những máy bay cỡ lớn như Boeing 747, Boeing 777. Đến ngày khai trương, tổng cộng Vinpearl Safari sẽ chăm sóc và bảo tồn hơn 3.000 cá thể thuộc 150 loài động vật, trong đó có nhiều động vật quý hiếm như Linh dương sừng xoắn, Linh dương Ả rập, Hổ Bengal, Sư tử châu Phi, Vượn cáo trắng đen, bộ sưu tập gần 60 con hươu cao cổ, hơn 100 con ngựa vằn, gần 100 con tê giác và gần 200 cá thể hồng hạc. Đây sẽ là số lượng chủng loài và cá thể lớn chưa từng có tại Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là bước đầu trên hành trình hướng tới mục tiêu mà chính Vingroup đặt ra cho dự án: trở thành Vườn thú lớn thứ 2 thế giới về sự đa dạng chủng loài và số lượng động vật.

Dự án này mang ý nghĩa quan trọng trên cả 3 lĩnh vực: Du lịch, Bảo tồn và Giáo dục. Trong đó, đặc biệt đây được coi là một dự án quan trọng góp phần tạo nên cú hích cho phát triển du lịch Phú Quốc, hướng tới mục tiêu đưa Đảo Ngọc thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực và trên thế giới như Bali, Phuket.

Phú Quốc háo hức khai trương Safari đầu tiên ảnh 2

Công trắng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc mở ra tương lai xán lạn của Phú Quốc: “Mỗi năm có từ 200-300 chuyến tàu du lịch đi từ Malaysia, Thái Lan ngang qua Phú Quốc, chưa kể các chuyến bay charter. Trong thời gian tới, khi Vườn thú Vinpearl Safari đi vào hoạt động, cùng hệ thống khu nghỉ dưỡng 5 sao, sân gôn, trung tâm thương mại, casino... trên đảo được hoàn thiện, tôi tin rằng mỗi năm Phú Quốc sẽ đón số lượng du khách quốc tế quy mô rất lớn”.

Tháng 9/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định về Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016. Theo Chương trình này, Năm Du lịch quốc gia 2016 có tên gọi là “Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long” (Visit Vietnam Year 2016 - Phu Quoc - Mekong Delta) với chủ đề: “Khám phá đất phương Nam” (Explore the Southern Land).

Các sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2016 diễn ra trong suốt cả năm 2016, trong đó lễ khai mạc và bế mạc đều sẽ diễn ra tại huyện đảo Phú Quốc. Với những bước chuyển mình mạnh mẽ, mà sự kiện khai trương Công viên Chăm sóc và Bảo tồn Động vật Vinpearl Safari ngày 24/12 là một cột mốc “khai hỏa” đáng nhớ, người ta hoàn toàn có quyền lạc quan vào tương lai của danh thắng Phú Quốc - đĩnh đạc trên bản đồ du lịch quốc tế.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.