Phú Thọ: Châu chấu hoành hành

Phú Thọ: Châu chấu hoành hành
TP - Hơn tuần qua, trên địa bàn nhiều xã của huyện Đoan Hùng bị dịch châu chấu hoành hành, tàn phá những rừng tre, mai, luồng và bắt đầu tràn xuống phá các ruộng ngô, lúa.

Từ 29 ha được phát hiện vào ngày 13/4, sau một tuần, diện tích bị nhiễm tăng lên 56ha với hàng ngàn ổ châu chấu mới nở tại bảy xã của huyện Đoan Hùng.

Châu chấu non đang co cụm thành ổ trên các bụi tre, bụi cây với mật độ trung bình từ 3.000 đến 5.000 con/ổ. Một số điểm chấu chấu đã di chuyển sang phá hoại lúa và ngô.

Qua xác định ban đầu, đây là loài châu chấu tre lưng vàng, sống chủ yếu ở các rừng tre, nứa, luồng, mai diễn... chúng ăn và phá trụi lá khiến cây trơ cành, khô héo và chết.

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh đã trang bị cho Đoan Hùng sáu máy phun động cơ, cấp thuốc BVTV để phun thuốc diệt các ổ châu chấu non; các xã hỗ trợ tiền xăng và tổ chức cho chủ rừng phun phòng trừ.

MỚI - NÓNG