Phú Thọ: Sạt lở bờ sông Lô ở gần điểm khai thác cát, 2 người bị nước cuốn trôi

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân.
Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân.
TPO - Sáng 30/11, lãnh đạo UBND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một sự cố thương tâm khiến hai người đi câu cá bị vùi lấp tại sông Lô đoạn chảy qua xã An Đạo, huyện Phù Ninh.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 16h ngày 29/11, hai người đàn ông đang câu cá tại ven sông Lô thì bất ngờ đoạn sông này xảy ra sạt lở. Quá trình sạt lở nhanh khiến hai người này bị cuốn theo, vùi lấp xuống sông Lô.

Theo người dân địa phương, cách điểm bị sạt lở đất có nhiều tàu thuyền đang hút cát ở lòng sông Lô. Hiện tượng hút cát ở đây đã khiến nhiều đoạn bờ sông ở xã An Đạo sạt lở nghiêm trọng.

“Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ. Đến sáng 30/11, cơ quan chức năng vẫn đang được huy động để tìm kiếm nạn nhân”, lãnh đạo UBND huyện Phù Ninh nói.

Trao đổi với phóng viên về việc người dân phản ánh thời điểm xảy ra vụ việc thương tâm trên có nhiều tàu đang hút cát ở bờ sông, đây có phải là nguyên nhân xảy ra vụ việc? Vị lãnh đạo này cho biết hiện Công an đang vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân, khi có thông tin sẽ cung cấp báo chí.

Được biết, địa phận sạt lở ở khu 9, xã An Đạo. Thông tin ban đầu nạn nhân tên H. (SN 1990) trú tại khu 10 và N. (SN 1991) trú tại khu 6 xã An Đạo.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.