Phú Yên: 1 người chết, 3 người mất tích

Phú Yên: 1 người chết, 3 người mất tích
TP - Tại Phú Yên, BĐBP phối hợp với các địa phương nghiêm cấm tuyệt đối tàu thuyền ra khơi, buộc đưa vào nơi neo đậu, trú ẩn chậm nhất là đến 16 giờ chiều ngày 3/12, đồng thời đã hướng dẫn và tổ chức cho các tàu thuyền neo đậu tại các bến, bãi tập trung.

Các tàu thuyền tập trung ở các điểm: Đầm Cù Mông, Vũng Rô và Đông Tác. Hiện tại đã gọi được 109 phương tiện đánh bắt xa bờ vào bờ trú bão an toàn, còn 52 phương tiện khác đang thuộc vùng biển Kiên Giang, và vẫn giữ được liên lạc.

Hiện tại lực lượng thường trực tại chỗ BĐBP tiếp tục vận động, giúp bà con ngư dân neo đậu ghe thuyền, di chuyển gần 2.000 lồng tôm, bè cá trên biển, tuyệt đối không cho dân bám bè, lồng khi có bão.

BCH BĐBP đã thành lập một trung đội cơ động gồm 30 chiến sĩ, 3 canô (85 CV), 2 tàu công suất lớn sẵn sàng chi viện ứng cứu cho các địa phương trọng yếu vùng bão khi có lệnh.

Lực lượng Công an Phú Yên từ 16 giờ ngày 3/12 đã đảm bảo trực chiến 100% quân số tại các địa phương; thành lập đội xung kích gồm 60 đội viên có kinh nghiệm, 100 chiến sĩ CSCĐ sẵn sàng giúp dân khi có lệnh. Ngoài ra, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang cũng tập trung lực lượng cán bộ, chiến sĩ túc trực tại chỗ và chuẩn bị đầy đủ các phương tiện vận tải, tàu, ca nô, xe cứu thương, áo phao, nhà bạt… trước 16 giờ chiều ngày 3/12.

Khoảng 161 đội thanh niên Chữ thập đỏ xung kích với hơn 2.300 thanh niên cũng đã có mặt ở 9/9 huyện, thành phố và sẽ ứng trực 24/24h ở những địa bàn xung yếu. Lực lượng này sẽ phối hợp cùng chính quyền các địa phương để sơ tán dân, ứng cứu... khi bão đổ bộ.

20 tình nguyện viên CTĐ khác đã được điều động làm nhiệm vụ thường trực cơ động. Đến 16 giờ chiều 3/12, Phú Yên đã di dời được 600 hộ gia đình (chủ yếu người già, phụ nữ, trẻ em) ra khỏi vùng nguy hiểm. Sáng nay (4/12), sẽ di dời tiếp 5.300 hộ.

Hiện Phú Yên đang còn 1.000 lao động còn ở trên các bè nuôi tôm hùm trên biển. Tỉnh đang khẩn cấp kêu gọi số người này vào bờ tránh bão. Tại vịnh Xuân Đài (huyện Sông Cầu), đã có 700 lồng nuôi tôm hùm được di chuyển đến nơi an toàn. Ngoài ra, ngư dân đã dìm 9.000 lồng khác xuống biển để tránh bão.

Ông Nguyễn Bá Lộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban CHPCLB & TKCN Phú Yên cho biết: “Tỉnh đã có kế hoạch sơ tán trên 600 hộ dân vùng triều cường, vùng có nguy cơ sạt lở, những hộ dân  sống trong nhà tạm… đến nơi an toàn. Sở GD&ĐT tỉnh cũng đã cho học sinh một số trường nghỉ học vào ngày hôm nay (4/12)”.

Lúc 3 giờ sáng 3/12 tại cửa biển Lễ Thịnh, xã An Ninh Đông, bộ đội biên phòng Đồn 348 đã phát hiện tàu BĐ 5020 của ngư dân Bình Định bị chết máy và chìm cách bờ khoảng 200m. Chỉ có thuyền viên Đinh Văn An sống sót, còn thuyền trưởng Bùi Thuấn (50 tuổi, ngụ Cát Tân, Bình Định) và một ngư dân có tên Ba Lạc (50 tuổi) đã mất tích.

Từ sáng sớm nay, bộ đội biên phòng Đồn 348 đã tìm cách tiếp cận để trục vớt phương tiện nhưng hiện tại sóng ở Lễ Thịnh rất lớn nên công tác cứu nạn gặp khó khăn.

Trước đó, ông Nguyễn Kháng, 51 tuổi ở xã Xuân Hải, huyện Sông Cầu, khi trên đường đưa thuyền ra trú bão ở tỉnh Bình Định đã dùng thúng chai vào Bãi Rạng bị sóng đánh lật úp.

Cũng trong sáng nay, tại cửa biển thôn 6 xã An Ninh Đông (huyện Tuy An), ngư dân đã phát hiện một xác chết cách bờ khoảng 200m. Tuy nhiên, do sóng quá lớn, các lực lượng cứu nạn chưa kịp tổ chức vớt thì xác chết nói trên bị đánh dạt không tìm thấy. Như vậy đến chiều ngày 3/12,  trên địa bàn Phú Yên  đã có 3 người mất tích và một người chết do ảnh hưởng của bão số 9.

MỚI - NÓNG