Phú Yên: 2 người chết do lũ

Phú Yên: 2 người chết do lũ
Mưa, lũ đã gây ách tắc giao thông trên các tuyến giao thông ĐT 646, ĐT 648 làm chia cắt 8 xã phía bắc huyện Sơn Hòa, và một số xã thuộc các huyện Tuy An, Tây Hòa, Phú Hòa.

Liên tục từ ngày 2/12 đến 8/12 trên địa bàn tỉnh Phú Yên mưa vừa đến mưa to, mực nước các sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch lên trên báo động 1. Ngày 7/12, anh Cao Văn Tín thôn Tân Long (An Cư, Tuy An) đi bè gỗ trên sông Kỳ Lộ qua đập Hà Yến (Tuy An) bị nước cuốn mất tích.

Trước đó, ngày 3/2, cũng tại xã An Cư, chị Huỳnh Thị Tuyết Mai trong lúc đi chăn bò bị nước cuốn trôi do mưa lớn.

Mưa, lũ đã gây ách tắc giao thông trên các tuyến giao thông ĐT 646, ĐT 648 làm chia cắt 8 xã phía bắc huyện Sơn Hòa, và một số xã thuộc các huyện Tuy An, Tây Hòa, Phú Hòa.

Đây cũng là thời điểm Phú Yên bắt đầu xuống giống vụ lúa đông xuân 2005- 2006. Có 800 ha gieo sạ sớm đã bị ngập chìm trong nước nhiều ngày, trong đó có gần 100 ha bị hư hại có khả năng phải gieo sạ lại. Hơn 24.600 ha còn lại cũng chưa thể xuống giống theo lịch thời vụ. 

MỚI - NÓNG