Phú Yên: Cứu hộ một tàu bị nạn

Phú Yên: Cứu hộ một tàu bị nạn
(TPO) Do va chạm với một tàu khác, tàu Trung Dũng 17 bị chìm, Bộ đội Biên phòng đã kịp thời tổ chức cứu hộ nên không bị thiệt hại về người.

Tàu Trung Dũng 17 của Cty TNHH Thái Bình do Thuyền trưởng Nguyễn Văn Dân(1966) điều khiển chở 1.721 tấn gạo và sắt, đi từ cảng Sài Gòn ra cảng Hải Phòng.

Rạng sáng ngày 20/7/2005 khi tàu Trung Dũng đến hải phận gần đảo Hòn Khô (thuộc xã Hoà Tâm, Đông Hoà, Phú Yên), thì bị 1 tàu khác (chưa rõ biển số) đâm vào góc mạn phải tàu rồi chạy trốn mất.

Vụ tai nạn làm tàu Trung Dũng 17 bị thủng khoang hầm số 1, phần mũi tàu chìm đụng đất, hư hỏng hoàn toàn 800 tấn gạo.

Sau khi nhận  tín hiệu cấp cứu, Đồn Biên phòng 356 (Bộ đội Biên phòng Phú Yên) phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh kịp thời cho tàu ra ứng cứu, giúp tàu khắc phục hậu quả, nên không thiệt hại về người.

Sau khi sữa chữa tạm thời, đến  9 giờ  ngày 22/7/2005, tàu Trung Dũng 17 đã rời vùng biển Đông Hoà đi cảng Quy Nhơn (Bình Định) để tiếp tục sữa chữa. 

MỚI - NÓNG