Phú Yên đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Phú Yên đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
TPO - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự và trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh.

Tối 29/6, tại Quảng trường 1/4 - TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1/7/1989 -1/7/2019). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự và trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên đã đạt được trên những chặng đường phát triển, đặc biệt sau 30 năm tái lập tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Phú Yên là vùng đất có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa. Hơn 400 năm qua, trên vùng đất này, các thế hệ người dân đã nối tiếp nhau đổ mồ hôi, xương máu để xây dựng cơ nghiệp cho muôn đời con cháu. Các dân tộc anh em chung sống trên quê hương Phú Yên đã đoàn kết, làm nên lịch sử của một vùng đất kiên cường, bất khuất.

Phú Yên đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên quốc kỳ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Phú Yên cần quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống và nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là người dân vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng phát triển giáo dục đào đạo, khoa học công nghệ, tạo sự chuyển biến về chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương. Tiếp tục củng cố và tăng cường quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, thực sự là của dân, do dân và vì dân.

Phú Yên đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất ảnh 2 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều lãnh đạo Trung ương đến dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Phú Yên có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi do thiên nhiên ban tặng mà những nơi khác không có được. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, từ sự phát triển đi lên sau 30 năm tái lập tỉnh, với truyền thống của một địa phương anh hùng, Đảng bộ, quân và dân Phú Yên sẽ phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, không ngừng phấn đấu vươn lên, xây dựng tỉnh ngày một phát triển giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên.

Phú Yên đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất ảnh 3 Một tiết mục nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".