Phun thuốc muỗi 10 ngày tại sân bay Đà Nẵng

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra công tác phòng chống khả năng lây nhiễm Zika tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra công tác phòng chống khả năng lây nhiễm Zika tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng.
TPO - Ông Đoàn Hưng, Phó GĐ cảng vụ hàng không miền Trung cho biết, bắt đầu từ ngày mai, sẽ tiến hành phun thuốc chống muỗi trong khoảng mười ngày tại các khu vực trong Sân bay quốc tế Đà Nẵng để phòng tránh và tiêu diệt nguồn lây nhiễm dịch bệnh Zika.

Trưa nay (7/4), tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị đối phó với vi rút Zika tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đã yêu Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không quốc tế, các đơn vị hải quan khẩn trương triển khai các công tác phòng chống sự xuất hiện vi rút, sẵn sàng ứng phó với trường hợp nghi nhiễm.

Theo đó, Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng cùng GĐ Sở Y tế Ngô Thị Kim Yến cùng Trung tâm Kiểm định y tế quốc tế, Trung tâm Y tế dự phòng đã đi khảo sát các khu vực cao điểm trong Sân bay hàng không quốc tế Đà Nẵng. Ghi nhận của Tiền Phong, hiện Sân bay quốc tế Đà Nẵng đã có một máy thân nhiệt được đặt tại vị trí  ở khu vực quản lý ra vào hành khách.

Phun thuốc muỗi 10 ngày tại sân bay Đà Nẵng ảnh 1

Hiện, Sân bay quốc tế Đà Nẵng đã trang bị máy đo thân nhiệt tại khu hành khách ra vào để theo dõi, phát hiện các trường hợp lây nhiễm.

Do đang xây dựng nhà ga nên hiện tại, Sân bay quốc tế Đà Nẵng đã tạm bố trí khoảng trống bên cạnh khu vực đo máy thân nhiệt làm nơi cách ly, tiếp nhận các trường hợp nghi nhiễm.

Tuy nhiên, sau khi khảo sát, ông Đặng Việt Dũng đã yêu cầu các đơn vị Trung tâm Kiểm định y tế quốc tế, Cảng vụ hàng không trong vài ngày tới bố trí khu vực cách ly thành một phòng kín, có mái che. Trong trường hợp có người nhiễm, phải xử lý nhanh chóng, không để người dân và du khách hoang mang.

Phun thuốc muỗi 10 ngày tại sân bay Đà Nẵng ảnh 2

Sân bay quốc tế Đà Nẵng đang tích cực công tác phòng chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị ngành y tế tăng cường việc truyền thông, phát tờ rơi tại các cảng biển, cảng hàng không, nhà ga, nơi công cộng để huy động mọi tầng lớp nhân dân phòng chống dịch, hiểu được bản chất vấn đề. 

Đồng thời, kêu gọi cán bộ nhân viên trong sân bay, nhân dân chung tay vào hành động diệt muỗi, côn trùng để hạn chế khả năng phát hiện dịch. Nhanh chóng tiến hành phun thuốc phòng chống dịch tại các khu vực của sân bay.

Phun thuốc muỗi 10 ngày tại sân bay Đà Nẵng ảnh 3

Khu vực được sử dụng làm nơi tiếp nhận, cách ly trường hợp nghi nhiễm được Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng yêu cầu bố trí thành phòng khép kín.

Hiện theo chỉ đạo của Thành ủy, các quận, huyện cũng đã ký cam kết với Sở Y tế trong công tác chủ động diệt muỗi, lăng quăng và các loại côn trùng khác. Ông Đăng Việt Dũng yêu cầu Sở Y tế kiểm tra lại tình hình diệt muỗi, côn trùng các quận, huyện đã làm tới đâu.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Đoàn Hưng, Phó GĐ cảng vụ hàng không miền Trung cho biết, bắt đầu từ ngày mai, các đơn vị chức năng sẽ tiến hành phun thuốc chống muỗi trong khoảng mười ngày tại các khu vực trong Sân bay quốc tế Đà Nẵng để phòng tránh và tiêu diệt cả khả năng lây nhiễm dịch bệnh Zika.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.