PTT Phạm Gia Khiêm hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ

PTT Phạm Gia Khiêm hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ
Hôm qua, 15/3, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã bắt đầu chương trình làm việc chính thức trong chuyến thăm Mỹ bằng cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Condoleezza Rice tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
PTT Phạm Gia Khiêm hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ ảnh 1
Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh mục đích chuyến thăm Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy việc thực hiện những thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước theo tinh thần hai Tuyên bố chung tháng 6/2005 và tháng 11/2006.

Đề cập đến hợp tác kinh tế giữa hai nước, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên sớm đàm phán về Thỏa thuận khung về thương mại và đầu tư.

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ lo ngại về cơ chế kiểm soát hàng dệt may, đề nghị Hoa Kỳ xem xét vấn đề ưu đãi thuế quan (GSP) đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.

Ngoại trưởng Condoleezza Rice khẳng định Hoa Kỳ sẽ tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống HIV/AIDS, cúm gia cầm và hợp tác chống ma túy.

Ngoại trưởng Rice bày tỏ cảm ơn về sự hợp tác rất tốt của Việt Nam trong hoạt động tìm kiếm hài cốt binh lính Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam (MIA).

Cùng ngày, Phó Thủ tướng cũng đã có các cuộc gặp quan trọng với lãnh đạo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Ngân hàng Thế giới (WB), thăm trụ sở Công ty Đầu tư Tư nhân Hải ngoại (OPIC).

TTXVN

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.