PV báo Tiền Phong bị hành hung: Có thể khởi tố về hành vi côn đồ

PV báo Tiền Phong bị hành hung: Có thể khởi tố về hành vi côn đồ
TP - "Dùng vật cứng là mũ bảo hiểm đánh nhiều nhát vào đầu nhà báo, khiến người bị hại phải đi cấp cứu, là hành vi côn đồ. Do đó, kể cả khi nhà báo Võ Minh Châu có kết quả giám định thương tích dưới 11%, thì cũng có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can!", Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư Nghệ An, LS. Nguyễn Trọng Điệp trả lời PV Tiền Phong.
PV báo Tiền Phong bị hành hung: Có thể khởi tố về hành vi côn đồ ảnh 1


Không mâu thuẫn, lại hành hung phóng viên, ông có cho rằng ai đó đứng đằng sau xúi giục Dương Đình Trang?

Việc đó phải có bằng chứng mới khẳng định được. Nếu đủ chứng cứ vững chắc chứng minh việc xúi giục người khác phạm tội, thì đương nhiên kẻ xúi giục là đồng phạm. Cơ quan điều tra cần làm rõ vấn đề này.

PV báo Tiền Phong bị hành hung: Có thể khởi tố về hành vi côn đồ ảnh 2
LS. Nguyễn Trọng Điệp

Việc truy cứu trách nhiệm hình sự Dương Đình Trang, nếu diễn ra, cần  những yếu tố nào, thưa ông?

Trước hết, bản thân người bị hại, tức nhà báo Võ Minh Châu, phải có đơn yêu cầu Công an huyện Kỳ Anh khởi tố vụ án. Sau đó, công an địa phương tiến hành điều tra thu thập chứng cứ.

Nếu xét thấy có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Vụ án cố ý gây thương tích là một trong những vụ việc nhạy cảm. Nếu xác định có hành vi cố ý gây thương tích, thì người bị hại phải có thương tích.

Do đó, nhà báo Võ Minh Châu phải đi giám định để xác định có thương tích hay không.

Đánh người gây thương tích với tỷ lệ bao nhiêu phần trăm thì bị khởi tố?

Pháp luật quy định tỷ lệ thương tích trên 11% mới khởi tố. Nhưng nếu người bị hại có thương tích dưới 11%, hung thủ dùng hung khí nguy hiểm, hoặc hành vi có tính chất côn đồ, thì cũng đủ điều kiện để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Trong vụ việc phóng viên báo Tiền Phong bị hành hung tại xã Kỹ Thọ, huyện Kỳ Anh vào ngày 6-1, với hành vi có tính chất côn đồ như tôi đã khẳng định ở trên, thì kể cả khi nhà báo Võ Minh Châu thương tích dưới 11% cũng có thể khởi tố.

Cơ quan nào có trách nhiệm giám định thương tích, thưa ông?

Trường hợp của nhà báo Võ Minh Châu, có thể kiểm tra tỷ lệ thương tích tại Hội đồng Giám định Pháp y tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi có kết quả, nếu cảm thấy không thỏa mãn, thì nhà báo Châu đi giám định lại ở T.Ư.

Ngày 15-1, nhà báo Võ Minh Châu - người bị Dương Đình Trang hành hung, gửi đơn yêu cầu Công an Huyện Kỳ Anh khởi tố vụ án. 

Quang Long
Thực hiện

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.