PV Tiền Phong ghi từ tâm bão: Đà Nẵng quay cuồng

PV Tiền Phong ghi từ tâm bão: Đà Nẵng quay cuồng
TP - Đến khoảng 11h trưa 29/9, bão Ketsana cách bờ 50km, nhưng suốt đêm 28/9, miền Trung đã cảm nhận được sự hung hãn gần như chưa từng có của bão.

>> Mạo hiểm vào Cửa Việt

Nhà tốc mái, cây đổ, điện mất. Cả thành phố Đà Nẵng cùng nhiều địa phương khác tê liệt hoàn toàn trong cuồng phong... Thông tin về hướng đi của bão liên tục được ông Huỳnh Vạn Thắng - Phó Ban PCLB Đà Nẵng, cập nhật từng giờ.

PV Tiền Phong ghi từ tâm bão: Đà Nẵng quay cuồng ảnh 1
Bão số 9 hoành hành tại Đà Nẵng - Ảnh: Nam Cường.

Cả đêm Đà Nẵng không ngủ. Từng cơn gió rít ầm ào, giật tung cửa sổ, nhiều nóc nhà bị cuốn bay mái tôn, ai cũng cứ ngỡ, bão đã vào đất liền.

Qua điện thoại với ông Huỳnh Vạn Thắng - Phó Ban PCLB TP Đà Nẵng, ngắt quãng: “Bão còn ngoài khơi, cách Đà Nẵng gần trăm km. Đây mới chỉ là ảnh hưởng trước bão thôi”. 

Bão chưa vào, nhưng cả Đà Nẵng đã sôi lên sùng sục. Ông Huỳnh Vạn Thắng cho hay, Đà Nẵng đã thực hiện phương châm bốn tại chỗ để đối phó với bão số 9. Tất cả hệ thống đê điều đã được gia cố, đảm bảo chống chọi được bão.

Sáng sớm, từ quận Hải Châu nhìn ra, cả thành phố Đà Nẵng trắng xóa. Gió rít liên hồi, cây cối ngả nghiêng, chúng tôi lao xe máy vào tâm bão. Trên đường Núi Thành, Ông Ích Khiêm, Triệu Nữ Vương, Hoàng Diệu, Phan Chu Trinh... nhiều cây cổ thụ bật gốc, hàng chục mái nhà lợp tôn bị cuốn bay.

PV Tiền Phong ghi từ tâm bão: Đà Nẵng quay cuồng ảnh 2


Anh Đinh Thanh Phong - nhà trên đường Núi Thành, cho hay: “Không thể chủ quan nữa, nhìn sức gió rít, mưa đổ khi bão còn ở ngoài khơi như thế làm sao coi thường được”.

Năm 2006, khi bão Xangsane đổ bộ, nhà anh Phong lợp tôn chắc chắn, nhưng gió vẫn luồn vào, cuốn bay trần nhà, bốc luôn cả tivi, tủ lạnh ra sân.

Rời trung tâm Đà Nẵng, trong gió rít quay cuồng, khó khăn lắm mới đến được phường Hòa Hiệp Nam (Liên Chiểu), nơi 115 hộ dân đã được di dời.

Ông Phạm Tấn Xử - Chủ tịch phường, cho biết: “Hàng trăm gói mỳ tôm, một tấn gạo cùng mắm muối, dầu ăn đã được chuẩn bị cho dân trong những ngày sơ tán”.

Đến đầu giờ trưa, ông Huỳnh Vạn Thắng cho hay, cả Đà Nẵng đã di dời xong trên 10 ngàn hộ dân, với tổng cộng khoảng 33 ngàn người. Qua điện thoại, ông Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND Quận Liên Chiểu, thông báo nhanh: “Toàn quận hiện đã thực hiện di dời trên năm ngàn hộ dân với khoảng 10 ngàn nhân khẩu".

Khoảng 12h trưa, ông Thị cho hay trên địa bàn quận, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, cây cối đổ ngổn ngang nhưng chưa thể thống kê được: " Chưa bao giờ chúng tôi gặp cơn bão khủng khiếp như thế này”.

Cũng theo tin từ quận Liên Chiểu - lực lượng chức năng hôm qua đã cứu ba xe tải và bốn xe khách gặp nạn trong bão khi đi qua địa bàn. Đặc biệt, xe khách mang BKS 86K - 0607 chở 39 hành khách chạy hướng Sài Gòn - Hà Nội chết máy giữa dòng nước, lực lượng cứu nạn quận đã nhanh chóng ứng phó, đưa số hành khách vào trú ẩn an toàn.

Việc đi lại thời điểm này chỉ có thể bằng ô tô hoặc đi bộ. Nhiều lúc gió giật mạnh, đi bộ phải quay lưng ngược hướng bão mới có thể di chuyển được. Cây xanh đổ kín đường. Mái nhà tôn bị gió giật bay lững lờ trên không và kéo lê trên đường phố phát ra những âm thanh kinh rợn.

Tại huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng), gió bão mạnh cộng với nước sông dâng cao khiến nhiều ngôi nhà bị đổ, tốc mái, cô lập nhiều nơi.

Ông Thắng thông tin nhanh: Hiện Đà Nẵng đã có một người chết, bốn người bị thương. Có bốn tàu bị trôi, hai tàu hàng bị sóng đánh dạt. hàng trăm xe ô tô bị tê liệt khắp nơi.

Khoảng 11h trưa ông Thắng cho hay, bão chuyển hướng vào Quảng Ngãi, nhưng chỉ sau chưa đầy một tiếng, thông tin cập nhật tiếp theo cho hay, bão số 9 quay ngược trở ra, đánh thẳng vào vùng Đà Nẵng - Quảng Nam.

Tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) - nơi hứng chịu tâm bão đầu tiên, ông Võ Xuân Huyện - Chủ tịch UBND huyện trao đổi nhanh qua điện thoại với PV: “Chúng tôi đã triển khai di dời 300 ngàn dân từ những vùng xung yếu đến nơi an toàn”.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.