QH thông qua nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, Luật Thủ đô

QH thông qua nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, Luật Thủ đô
TP - Theo chương trình, tuần làm việc cuối, QH thảo luận về dự án Luật đất đai sửa đổi, Luật khoa học và công nghệ sửa đổi, Luật phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

> Cả nước vì thủ đô
> Mong Thủ đô phát triển xứng tầm

Quốc hội biểu quyết và thông qua một số Luật: Luật Quản lý thuế, Luật luật sư, Luật điện lực, Luật xuất bản, Luật thủ đô, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi.

Ngoài ra, Quốc hội còn biểu quyết thông qua Nghị quyết về lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm, trong đó quy định cho từ chức người có phiếu tín nhiệm thấp; quy định đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm (thực chất là bất tín nhiệm) với người có tín nhiệm thấp.

Cuối tuần QH nghe báo cáo tình hình biển Đông (họp riêng). QH cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Dự kiến kỳ họp thứ tư, QH khóa XIII bế mạc sáng 23-11.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.