QL 1A : Xe khách phóng nhanh gây TNGT nghiêm trọng

QL 1A : Xe khách phóng nhanh gây TNGT nghiêm trọng
Vào lúc 14 giờ 50 phút chiều nay 10/9, tại km 312+800 Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 6 người bị thương nặng.

Xe khách mang kiểm soát 36M 5633, chạy hướng Hà Nội - Thanh Hóa và xe tải 76K 4771 đã đâm vào nhau gây ách tắc giao thông gần 3 giờ đồng hồ.

Nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định là do tài xế xe khách chạy quá nhanh, không làm chủ tốc độ nên trong lúc cố tình vượt xe đi cùng chiều, chiếc xe khách này đã lấn sang phần đường bên trái và đâm vào xe tải đi ngược chiều.

Do va chạm quá mạnh nên tài xế của 2 xe đều bị thương nặng. Tài xế xe khách là anh Lê Văn Long, 25 tuổi (xã Thanh Sơn, Tĩnh Gia) bị đa chấn thương, dập nát 2 chân và 2 cẳng tay, được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực chẩn đoán phải cắt cụt hai chân. 5 nạn nhân còn lại đều bị chấn thương nặng, dập lách, gãy chân tay..., cũng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Chị Lê Thị Mậu (40 tuổi) ngụ tại huyện Yên Mô, Ninh Bình là hành khách trên xe cho biết: khi xe chạy đến địa phận huyện Hoằng Hóa, trời bắt đầu mưa to. Thấy xe chạy quá nhanh, nhiều hành khách đã nhắc nhở tài xế, nhưng tài xế Long đã phớt lờ và còn nói "đi nhanh như máy bay thế này còn không thích à'''' (!).

Vụ tai nạn này đã khiến lượng xe đang lưu thông trên Quốc lộ 1A bị ách tắc gần 4 km. Đến 17 giờ 40 phút, tuyến đường này mới thông xe hoàn toàn.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG