Quá đát, hơn 40 xe U-oát ở khu du lịch Langbiang bị dừng hoạt động

Đội xe U-oát vận chuyển du khách ở khu du lịch Lang Biang
Đội xe U-oát vận chuyển du khách ở khu du lịch Lang Biang
TPO - Sở GT&VT Lâm Đồng vừa yêu cầu tạm ngưng hoạt động vận chuyển hành khách tại khu du lịch (KDL) Langbiang (huyện Lạc Dương). Nguyên nhân, hơn 40 chiếc xe Jeep và xe U-oát (trong tổng số 51 chiếc) chuyên chở khách đều bị quá niên hạn sử dụng, trong khi đường lên núi hết sức hiểm trở.

Ngày 19/11, nguồn tin từ Sở GT&VT Lâm Đồng, đơn vị vừa tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động kinh doanh vận tải tại KDL Lang Biang, qua đó xác định hơn 40 chiếc xe Jeep và U-oát chuyên chở du khách trong KDL đã quá niên hạn sử dụng tới 15 năm và nhiều phương tiện không có phù hiệu.

 Sau khi lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động vận chuyển khách du lịch KDL này, Sở GT&VT đang làm đề xuất báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng để có phương án xử lý tiếp theo.

Được biết, KDL Lang Biang có 51 chiếc xe Jeep và U-oát (do Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Lạc Dương và KDL Langbiang quản lý) đang tham gia vận chuyển du khách từ chân núi Lang Biang lên đỉnh Ra-Đa để ngắm toàn cảnh thành phố Đà Lạt.

Quá đát, hơn 40 xe U-oát ở khu du lịch Langbiang bị dừng hoạt động ảnh 1 Xe U-oát hoạt động tại Lang Biang.

Đa số các phương tiện này được sản xuất từ những năm 2003, 2004, 2005, trong khi theo quy định của ngành chức năng thì xe vận chuyển khách du lịch đã sản xuất trên 15 năm không được khai thác kinh doanh vận tải.     

Điều đáng nói nữa là quãng đường dài hơn 5 km từ chân núi Lang Biang lên đỉnh Ra-Đa có độ dốc lớn với nhiều khúc cua gắt rất nguy hiểm, do đó việc sử dụng xe “quá đát” chở du khách trên quãng đường này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho du khách.  

Quá đát, hơn 40 xe U-oát ở khu du lịch Langbiang bị dừng hoạt động ảnh 2 Từng xảy ra sự cố xe U-oát trượt khỏi đường đèo khi leo núi Lang Biang.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.