Quán cà phê “nuốt” bảng hiệu bảo vệ rừng

Quán cà phê “nuốt” bảng hiệu bảo vệ rừng
TP - Đi qua cầu treo Kon KLo, sang bên bờ sông Đăk BLa (Kon Tum) du khách qua đường bị đập vào mắt cảnh tượng chẳng đẹp chút nào.

Bởi, một bên là cổng chào và khẩu hiệu của thôn Kon KLo 2 (xã ĐăkRơWa, thị xã Kon Tum), một bên là quán cà phê “Mộng Mơ”’ còn bị “nuốt” vào trong là bảng hiệu: “Nghiêm cấm mọi hành vi phá rừng, đốt rừng, lấn chiếm rừng; khai thác, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừng...” và mặt bên kia ghi: “Người đốt rừng, phá rừng, hủy hoại tài nguyên rừng... tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý...”.

Thấy lạ, nhiều du khách nước ngoài đã dừng lại quay phim, chụp ảnh. Ba bề của bảng hiệu này bị chủ quán cà phê “Mộng Mơ” vây kín, còn một phía... hở!

Sao cơ quan chức năng cứ để mãi cái cảnh khó coi này vậy?  

MỚI - NÓNG