Quân đội triển khai phòng chống cơn bão số 5

Quân đội triển khai phòng chống cơn bão số 5
Tính đến 16h chiều nay 3/10, Bộ đội Biên phòng 28 tỉnh, thành phố tuyến biển và 4 hải đoàn đã thông báo kêu gọi được 37.313 tàu/220.353 ngư dân đang hoạt động trên biển biết hướng di chuyển của bão số 5.

Hiện nay, các tỉnh đang tổ chức di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, trong đó Thanh Hoá đã di dời 14.940 nhân khẩu (huyện Tĩnh Gia, Quảng Xương) đến nơi an toàn; Hà Tĩnh 24.561 nhân khẩu (huyện Kỳ Anh, Lộc Hà, Thanh Hà, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên); Quảng Bình 10.593 nhân khẩu; Tại Đà Nẵng, Đồn Biên phòng 244 phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức sơ tán 43 trẻ em và người già khỏi nơi nguy hiểm.

Lúc 11 giờ - 12 giờ ngày 3/10/2007, Đài canh tìm kiếm cứu nạn của Biên phòng Quảng Bình đã nhận được tin: Tại khu vực đảo La có 03 tàu hàng loại 700 tấn và 08 tàu cá của ngư dân Hà Tĩnh trong đó có 02 tàu (HT 90126 và 90127/12 người) gặp gió bão mạnh nguy hiểm, thuyền trưởng đề nghị đưa vào bờ.

Biên phòng Trà Vinh 02 tàu/13 hiện đang mất liên lạc với gia đình và Bộ đội Biên phòng.

Lúc 1130 ngày 2/10, tại khu vực Cửa Dài, Cái Chiên, Quảng Ninh tàu vận tải HD 1007, trên tàu có 04 thuyền viên, chở 212 tấn phôi sắt từ Móng Cái đến Hải Phòng hỏng máy, mắc cạn và đắm. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia điều 01 tàu/01 xuồng và 09 cán bộ, chiến sỹ, cứu nạn 04 thuyền viên đưa vào bờ an toàn.

Ngày 2/10/2007, Biên phòng Thanh Hoá huy động được tàu TH 2228 đến cứu tàu TH 2746/08 lao động bị chết máy trôi dạt cách đảo Cát Bà khoảng 50 hải lý, do sóng to 02 tàu không cặp mạn được, 08 ngư dân dời tàu bị nạn sang tàu TH 2228. Số ngư dân trên giao cho Đồn Biên phòng 54 Hải Phòng tiếp nhận.

Lúc 16h ngày 2/10/2007, Biên phòng Trà Vinh điều tàu BP 170404/HĐ2 tổ chức kéo tàu cá BĐ 1827/06 ngư dân bị hỏng máy, cách bờ biển Trà Vinh khoảng 20 hải lý. Do sóng gió tây nam mạnh cấp 6, cấp 7 tầu quay về căn cứ. Trung tâm PHHHKV3 điều tàu SAR cứu nạn đến 19h35 phút cặp mạn với tàu trên.

Lúc 6h5' ngày 3/10/2007, tại xã Nam Thịnh, Thái Bình có 02 ngư dân/01 xuồng bị sóng đánh chìm. Biên phòng Thái Bình điều động 05 cán bộ, chiến sỹ/01 ca nô cứu vớt đưa 02 người vào bờ an toàn

Lúc 8h00 ngày 3/10/2007, tại vị trí 06025N-106032E tàu cá BV 5403 do Đào Văn Viên làm thuyền trưởng bị tai nạn (gãy hai chân), tàu BV 5403 đang trên đường đưa nạn nhân vào Côn Đảo, Đồn Biên phòng Côn Đảo đã cử bác sỹ quân y qua thông tin thăm khám, hướng dẫn chăm sóc ban đầu cho bệnh nhân, sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu nạn nhân tại Côn Đảo.

Tình hình tìm kiếm cứu nạn trên biển:

Ngày 3/10, tại 8017 N 104025 E, tàu cá TS 0236 có 6 lao động bị hỏng máy, cách Hòn Khoai 26 hải lý, thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn. Hiện nay, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng Hải Việt Nam phát thông báo để các tàu đang hoạt động trong khu vực phối hợp cứu nạn tàu trên. Đồng thời, Bộ Tham mưu Biên phòng chỉ đạo Biên phòng Sóc Trăng, Cà Mau giữ vững liên lạc với tàu bị nạn và phối hợp với địa phương huy động các tàu xung quanh khu vực tàu bị nạn để hỗ trợ cứu nạn khi có yêu cầu.

MỚI - NÓNG