Quân đội triển khai, ứng phó cơn bão số 9

Quân đội triển khai, ứng phó cơn bão số 9
Trước tình hình tâm bão số 9 có khả năng đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có điện khẩn gửi các đơn vị liên quan và yêu cầu :

1-Bão số 9 đổ bộ vào ban đêm kết hợp với triều cường sẽ gây hậu quả khó lường, các đơn vị trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão phải phối hợp với các lực lượng địa phương kiên quyết di dời dân ra khỏi ngay vùng nguy hiểm, hoàn thành trước 20h00 tối nay bằng các biện pháp. Phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng bảo đảm an ninh, an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.

2-Các đơn vị nằm trong khu vực trọng điểm của bão: Quân khu 5, 7, 9, Binh đoàn 16, Quân chủng Hải quân, Phòng không-Không quân, Biên phòng, Binh chủng Đặc công và các lực lượng đứng chân trên dịa bàn triển khai lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn và sẵn sàng khắc phục hậu quả sau bão.

3-Tiếp tục bảo đảm an toàn trên biển từ Quảng Ninh đến Kiên giang. Phối hợp ngăn chặn không cho tàu, thuyền ra khơi.

4-Tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện để ứng phó với bão số 9 và duy trì trực tăng cường 24/24 từ tối 04 tháng 12 đến 06 tháng 12 năm 2006.

Các đơn vị phải báo cáo thường xuyên về Sở chỉ huy Bộ và Cục Cứu hộ Cứu nạn.

Ngày 04/12/2006, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam có công điện khẩn số 42/TTK đôn đốc Quân khu 9 khẩn trương triển khai các biện pháp phòng tránh ứng phó bão số 9. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Quân chủng Hải quân lúc 14h00 ngày 03/12/2006 gồm 03 tàu của vùng 4 Hải quân và 01 tàu của Học viện Hải quân đã chở 37 đồng chí công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hoà đi thông báo, vận động và cưỡng chế đưa 620 người dân nuôi trồng thuỷ sản ở khu vực Cam Ranh vào bờ sáng nay, ngày 04/12/2006 theo đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hoà tàu HQ 641 đưa đoàn cán bộ của UBND tỉnh Khánh Hoà đi Vịnh Văn Phòng kiểm tra việc chống bão số 9.

Theo Bộ Tham mưu Biên phòng đã có 16/28 tỉnh, thành phố không còn tàu hoạt động trên biển. Hiện còn 769 tàu/7113 ngư dân đang hoạt động trên biển, các tàu cá hoạt động trên biển đã biết hướng di chuyển của bão và đang di chuyển vào nơi trú bão an toàn, thường xuyên giữ liên lạc về địa phương, Bộ đội Biên phòng tỉnh và gia đình.

Thực hiện các Công điện của Chính phủ, UBQG TKCN và Bộ Quốc phòng: Các Quân khu 5, 7, 9; Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự, Biên phòng các tỉnh từ Phú Yên trở vào đến Cà Mau: đã triển khai phương án, kế hoạch tổ chức lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời bão số 9. Từ đêm ngày 03/12 đến ngày 04/12 tổ chức di dời dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.