Quận đông nhất nước có Chủ tịch mới

TPO - Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân vừa được UBND TPHCM phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND quận Bình Tân khóa 2, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng 5/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã chủ trì lễ trao quyết định cán bộ.

Theo đó, thay mặt UBND TPHCM, ông Lê Thanh Liêm đã trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND quận Bình Tân khóa 2, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận.

Ông Lê Thanh Liêm cũng trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân khóa 2, nhiệm kỳ 2016-2021 cho bà Lê Thị Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy đồng thời Chủ tịch UBND phường An Lạc A.

Quận đông nhất nước có Chủ tịch mới ảnh 1 Ông Nguyễn Minh Nhựt (trái) nhận quyết định phê chuẩn giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Bình Tân của UBND TPHCM. Ảnh: Thành ủy TP.HCM

Ngày 11/9 vừa qua, HĐND quận Bình Tân khóa 2, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch UBND quận và Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân. Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Minh Nhựt giữ chức Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021 với tỉ lệ số phiếu đạt 94,4%. Bà Lê Thị Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Lạc A được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân với số phiếu đạt 94,4%.

Ông Nguyễn Minh Nhựt sinh năm 1973, có trình độ Kỹ sư Xây dựng chuyên ngành kỹ thuật công trình, Cử nhân Chính trị; Cao cấp Lý luận Chính trị. Ông Nguyễn Minh Nhựt từng là Chủ tịch UBND phường An Lạc và được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân từ tháng 10/2015.

Bà Lê Thị Ngọc Dung sinh năm 1981, có trình độ Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị; Cao cấp Lý luận Chính trị.

Quận đông nhất nước có Chủ tịch mới ảnh 2 Bà Lê Thị Ngọc Dung (trái) được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm, thời gian qua, dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng đến kinh tế xã hội cả nước và TPHCM nhưng quận Bình Tân đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Ông Lê Thanh Liêm cho biết đặc thù của quận Bình Tân là quận có quy mô dân số đông nhất cả nước. Toàn quận hiện có gần 800.000 dân, tương đương dân số của một tỉnh. Công việc ở quận Bình Tân rất nhiều áp lực. Vì vậy, các lãnh đạo UBND quận Bình Tân vừa được phê chuẩn chức danh cần tiếp tục nỗ lực, phát huy trách nhiệm, đoàn kết trong bộ máy lãnh đạo địa phương để hoàn thành tốt nhiệm được giao.

MỚI - NÓNG