Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh:

'Quan hệ tốt với các nước lớn sẽ giữ được thế cân bằng'

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc
Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc
TPO - Phát biểu tại phiên thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế, xã hội ngày 22/10, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng cho rằng, phải hết sức chú ý quan hệ với các nước lớn, nhất là với Mỹ và Trung Quốc. Nếu quan hệ tốt với cả hai thì chúng ta sẽ giữ được thế cân bằng, chủ động, độc lập, tự chủ, không đi với nước lớn này để chống nước lớn khác.

Đề cập đến tình hình quốc phòng, an ninh của đất nước trong 5 năm qua, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh khẳng định, dù có có nhiều phức tạp nhưng chúng ta vẫn giữ được độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Kể cả vụ giàn khoan như thế nhưng chúng ta vẫn dùng biện pháp hòa bình là chính.

“Nếu không giữ được hòa bình ổn định trên biển thì không thể có tình hình như thế này được. Kinh tế của chúng ta là kinh tế mở, chủ yếu xuất khẩu mỗi năm 150 tỉ đô, nhập khẩu cũng 150 tỉ đô, tổng là 300 tỷ, nếu xảy ra xung đột trên biển thì không thể nào tàu bè nào đi lại được, trên không không thể có máy bay nào đi lại được, làm sao có đóng góp du lịch một năm như thế. Đất nước sẽ hỗn loạn. Chiến tranh mà xảy ra thì việc di cư ở Việt Nam cũng không kém các nước đâu, nên phải giữ hòa bình ổn định trên biển”, Bộ trưởng Thanh nhấn mạnh.

Về hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại, Bộ trưởng Thanh khẳng định, phải giữ vững đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ. “Bây giờ mà lệch lạc đứng về phía nước lớn nào quay lưng vào nước lớn khác thì cái đó sẽ phức tạp cho đất nước. Cho nên chúng tôi quán triệt đường lối độc lập tự chủ đóng góp vào môi trường tạo môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước”.

Theo Bộ trưởng Thanh, trong hợp tác với các nước, hết sức chú ý quan hệ với các nước lớn, đặc biệt là với Mỹ và Trung Quốc. Với an ninh của nước ta thì quan hệ tốt với cả hai thì sẽ giữ được thế cân bằng. Nếu quan hệ tốt với cả hai thì chúng ta sẽ giữ được thế cân bằng, chủ động, độc lập, tự chủ, không đi với nước lớn này để chống nước lớn khác. Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc lợi dụng lãnh thổ địa bàn của chúng ta để làm phương hại đến láng giềng an ninh trong khu vực.

Về giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông, Bộ trưởng Thanh cho biết, tranh chấp trên biển liên quan tới nhiều nước nhiều bên không riêng gì với ta với Trung Quốc đâu. Ta với Trung Quốc thống nhất cái gì song phương thì làm song phương với nhau, như Vịnh Bắc Bộ chỉ có ta với Trung Quốc. Hoàng Sa thì chỉ có ta với Trung Quốc thôi, không có nước thứ 3. Riêng Trường Sa thì phải đàm phán đa phương vì liên quan đến nhiều bên nhiều nước.

MỚI - NÓNG