Hà Nội:

Quán karaoke cũ đình chỉ, quán mới mọc lên

Karaoke My (thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm) đang bị đình chỉ thì quán karaoke bên cạnh có nhiều dấu hiệu vi phạm PCCC
Karaoke My (thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm) đang bị đình chỉ thì quán karaoke bên cạnh có nhiều dấu hiệu vi phạm PCCC
TP - Sau thời gian “ẩn mình”, nhiều quán karaoke từng bị đình chỉ hoạt động vì không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) nay đã hoạt động trở lại. Một số ít được nghiệm thu PCCC, nhưng nhiều nhà hàng karaoke vẫn đang cố tình hoạt động “chui”.

Mới đây, quán karaoke X9 tại tòa nhà 8 tầng ở số 9, đường Hào Nam (phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) bốc cháy khiến người dân trong khu vực một phen hoảng hốt. Đáng chú ý, quán karaoke này đang bị đình chỉ hoạt động vì không đảm bảo an toàn PCCC.

Khu vực Hào Nam, Đê La Thành được mệnh danh là “phố Karaoke” với khoảng hơn 7 quán trên đoạn phố chỉ chừng 100m. Có thông tin cho rằng, quán đang hoạt động “chui” trong thời gian bị đình chỉ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Khoát, Trưởng công an phường Ô Chợ Dừa cho biết, công trình đã bị đình chỉ vì vi phạm PCCC từ nhiều tháng nay. Hiện đang trong thời gian khắc phục. Các cơ sở khác cũng được thường xuyên kiểm tra, không cho phép hoạt động khi chưa được nghiệm thu PCCC.

Trước đó, Cảnh sát PCCC Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện, đình chỉ hoạt động 892 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn do không bảo đảm các điều kiện về PCCC. Theo thống kê, số quán karaoke vi phạm các quy định về PCCC chủ yếu tập trung ở ngoại thành. Đông Anh là địa bàn có nhiều cơ sở bị đình chỉ nhất, với 121 quán. Xếp sau lần lượt là các huyện Thạch Thất, Thanh Trì với 83 và 41 cơ sở vi phạm. Khu vực nội thành, quận Đống Đa và Long Biên đứng đầu danh sách với 40 cơ sở vi phạm, sau đó đến quận Hai Bà Trưng với 28 cơ sở, Hoàn Kiếm 12…

Ghi nhận tại quận Long Biên, nơi có 40 cơ sở vi phạm quy định PCCC phải ngừng hoạt động. Trong số này, khá nhiều cơ sở đã hoạt động trở lại. Ví như quán Bom II (tại khu đấu giá, phường Việt Hưng) từ 10h sáng nhân viên quán đã túa ra đường đón khách, khu vực lễ tân nhạc bật ầm ĩ. Nhân viên ở đây cho biết, quán đã hoạt động trở lại được vài tháng. Hiện nay, quán cũng được bổ sung hệ thống chữa cháy mới, thang thoát hiểm bên ngoài nên không có gì phải lo.

Kế đó, quán karaoke Queen (nằm ngay trên mặt đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề) cũng đã hoạt động trở lại. Lễ tân quán này cho biết, mỗi giờ hát ở đây có giá 200 - 250 ngàn đồng tùy loại phòng. Theo quan sát của chúng tôi, quán hát Queen vẫn chưa trang bị hệ thống PCCC tiêu chuẩn, chưa có thang thoát hiểm…

Bên cạnh những quán đã mở cửa, một số không nhỏ đã đóng cửa không còn hoạt động như: Quán Con sư tử (208 Nguyễn Văn Cừ); Kiều Anh 97 (122 Cổ Linh); Suối Nhạc (phố Trạm)...
Tại thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm có đến 4 quán bị đình chỉ: Karaoke My, Karaoke Minh Phượng… Bên cạnh đó, có nhiều quán có dấu hiệu vi phạm quy định an toàn PCCC.

Nhiều cơ sở không thể tiếp tục kinh doanh

Theo đại diện UBND phường Việt Hưng (quận Long Biên), sau khi một số cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn bị đình chỉ hoạt động, UBND phường Việt Hưng (quận Long Biên) đã có buổi kiểm tra các cơ sở karaoke Bom II, Thủy Ngân… Qua kiểm tra, bước đầu ghi nhận các cơ sở này đang khắc phục công tác PCCC theo quy định. Về tình hình nghiệm thu PCCC của một số cơ sở trong diện bị đình chỉ đã hoạt động trở lại, UBND các phường cho biết, đối với từng trường hợp cụ thể sẽ kiểm tra và thông báo lại sau.

Được biết, trên địa bàn quận Long Biên có không ít các cơ sở buộc phải dừng hoạt động hoàn toàn.

Một đại diện UBND quận Đống Đa cho biết, tất cả các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn đều phải ký cam kết đảm bảo PCCC, không được đi vào hoạt động khi không đủ điều kiện an toàn PCCC. Ở trường hợp này, Cảnh sát PCCC sẽ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở khắc phục vi phạm. Phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo các cơ sở không hoạt động “chui”. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.