Gặp gỡ HSSV người dân thiểu số xuất sắc, tiêu biểu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang:

Quan tâm đồng bào các dân tộc thiểu số là chính sách nhất quán

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trò chuyện thân mật với các đại biểu.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trò chuyện thân mật với các đại biểu.
TPO - Chiều 4/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt thân mật với gần 130 học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm học 2016 về dự Lễ tuyên dương do Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Nông dân Việt Nam tổ chức.

Tại cuộc gặp mặt, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã báo cáo với Chủ tịch nước kết quả phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi và thành tích của các em học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm 2016. 

Theo đó, nhờ các chính sách của Đảng, Nhà nước, đã đẩy mạnh phát triển mạng lưới trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông bán trú gồm 314 trường, với hơn  nghìn học sinh, cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số; củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục đại học cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hiện đã có 4 trường dự bị đại học dân tộc thiểu số. Nhờ đó, hằng năm có gần 4.000 em chuyển từ dự bị vào các trường đại học, cao đẳng. Hiện chỉ còn 5 dân tộc có rất ít người là chưa có con em vào học bậc đại học. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũng cho biết, số học sinh  người dân tộc thiểu số đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và đạt điểm cao trong các kỳ thi đại học cao đẳng ngày càng tăng. Năm 2016, có 102 em đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 1 em đạt giải nhất, 16 em giải nhì, 41 em đạt giải ba và 41 em đạt giải khuyến khích. Trong kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học năm  2016, có 39 em người dân tộc thiểu số đạt 27 điểm trở lên.
Thay mặt các học sinh, sinh viên về dự lễ tuyên dương, các em H’Lê Na Niê, dân tộc Ê đê, sinh viên khoa Ngữ văn ĐH Sư phạm TP HCM, giải ba môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2016; Lô Đức Mạnh, dân tộc Thái, người từng đỗ đầu kỳ thi vào lớp chuyên Sử, trường chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, nay là sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân; Dương Thái Bảo, dân tộc Dao tỉnh Thái Nguyên đã phát biểu ý kiến, báo cáo thành tích khắc phục khó khăn, vươn lên học giỏi; bày tỏ lòng cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến đồng bào các dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho các em được học hành. Các em cũng bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm có thêm nhiều chính sách chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và các học sinh, sinh viên nói riêng.

Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng mỗi em một suất học bổng và chiếc bút có khắc tên của Chủ tịch.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ghi nhận, biểu dương nỗ lực và thành tích ngày càng cao của thầy và trò các học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu người dân tộc thiểu số, gửi lời khuyến khích và cảm ơn tới cha mẹ các em đã vượt khó khăn để các em có điều kiện học tập, rèn luyện. Chủ tịch nước khẳng định quan tâm đến đồng bào các dân tộc thiểu số là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước. Thành tích của các em là một trong các kết quả đáng mừng của các chủ trương, chính sách đó. Chủ tịch nước nhắc lại kỷ niệm nhiều chuyến công tác trên các cương vị khác nhau tới vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và vui mừng nhận thấy hạ tầng và điều kiện kinh tế của vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện tốt hơn, thành tích của các học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số ngày càng cao và xuất sắc hơn. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đánh giá cao Ủy ban Dân tộc, các bộ, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị, cá nhân đã chung vai, góp sức cho việc quan tâm đến đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng thời chỉ đạo phải tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đồng bào các dân tộc thiểu số, tham mưu các chính sách cho vùng đồng bào dân tộc. Chủ tịch căn dặn các em tiếp tục cố gắng học tập, vượt khó vươn lên học giỏi để trở thành người có ích, đóng góp được nhiều cho đất nước mình, đồng bào mình và dân tộc mình. Chủ tịch nước chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường chăm lo cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng sâu, sao cho tất cả các dân tộc anh em có con em vào học bậc đại học. 

Tại buổi gặp gỡ,  Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng cho mỗi em một suất học bổng và chiếc bút có khắc tên của Chủ tịch.

Nhóm học sinh Học viện An ninh Nhân dân và một số em đã hát tặng Chủ tịch nước và các đại biểu các bài hát chủ đề dân tộc và ca ngợi Đảng, Bác Hồ. 

MỚI - NÓNG