Quan tâm người khuyết tật mới ở...bảng hiệu

Quan tâm người khuyết tật mới ở...bảng hiệu
TP - Đường vào sân bay Trà Nóc ở TP Cần Thơ, khánh thành chiều 26-4-2012, được đánh giá là con đường đẹp. Dài 6,9 km, đường phố chính cấp II, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, rộng 50 m (làn xe chạy mỗi bên 13 m, dải phân cách giữa 6 m, vỉa hè mỗi bên 9 m). Tổng mức đầu tư 1.851 tỷ đồng, từ vốn trái phiếu Chính phủ.

Không như nhiều con đường khác, con đường này ở mỗi vị trí dành cho người đi bộ băng ngang, tiểu cảnh giữa đường không làm, nên người bình thường qua lại dễ dàng.

Đặc biệt, tại những nơi đó, còn có bảng hiệu cho người khuyết tật. Tuy nhiên, sự quan tâm đầy tính nhân văn này cũng mới dừng ở đó. Bởi vì, vỉa hè không được hạ thấp, tiểu cảnh giữa đường còn bậc cao hơn 10 cm, người khuyết tật ngồi xe lăn rất khó đi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG