Quận Tây Hồ (Hà Nội): Không hoàn thành cưỡng chế công trình sai phép đúng tiến độ ?

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Không hoàn thành cưỡng chế công trình sai phép đúng tiến độ ?
Theo kế hoạch, ngày 31/7, các cơ quan chức năng quận Tây Hồ hoàn thành cưỡng chế dỡ bỏ 5 tầng vượt phép đối với công trình xây dựng số 16, tổ 6, cụm 2, phường Bưởi.

Tuy nhiên, tại hiện trường chiều 31/7, đơn vị thi công chỉ hoàn thành phá dỡ 3 tầng (gồm tầng 13, 14 và tầng mái), đạt khoảng 60% khối lượng công việc.

Lý giải sự chậm trễ này, Cty Xây dựng Thái Dương (đơn vị được quận thuê phá dỡ) cho biết: Cty đã huy động gần 40 người làm việc (bao gồm cả kỹ sư và nhân viên kỹ thuật) nhưng do công trình xây dựng kiên cố… không đúng như dự tính ban đầu nên trong quá trình thực hiện đơn vị không dám làm ẩu.

Ngoài ra, cũng do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều, nắng nóng nên không kịp hoàn thành theo đúng cam kết ? Trước những “khó khăn “ đó, UBND quận đã cho phép Cty kéo dài thời hạn phá dỡ thêm 1 tháng nữa.

Như tin đã đưa, công trình sai phạm này được cấp phép 10 tầng (gồm cả tầng hầm), nhưng chủ công trình đã xây thêm 5 tầng (vượt độ cao 17 m, vượt diện tích sàn hơn 1.120 m2); tầng hầm vượt chỉ giới 1,5 m.

UBND quận đã nhiều lần yêu cầu chủ công trình nộp phương án tháo dỡ nhưng chủ đầu tư tỏ thái độ chống đối gay gắt, thậm chí tiếp tục hoàn thiện công trình, buộc UBND quận phải tiến hành cưỡng chế cắt bỏ phần sai phạm. Được biết, toàn bộ chi phí phá dỡ (dự kiến lên tới 900 triệu đồng ) chủ công trình phải có trách nhiệm chi trả.

Minh Nghĩa
TTXVN

MỚI - NÓNG