Quần thể giáng hương cổ thụ ở Gia Lai lại bị 'xẻ thịt'

0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ lâm tặc đốn hạ 4 cây giáng hương cổ thụ tại huyện Kbang vào cuối năm 2020.
Hiện trường vụ lâm tặc đốn hạ 4 cây giáng hương cổ thụ tại huyện Kbang vào cuối năm 2020.
TPO - Thời gian gần đây, quần thể giáng hương ở huyện Kbang (Gia Lai) liên tục bị lâm tặc "xẻ thịt".

Ngày 6/3, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang đã khởi tố, chuyển cơ quan điều tra vụ khai thác lâm sản trái phép tại tiểu khu 82 (lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Pa, địa giới hành chính xã Krong, huyện Kbang).

Cụ thể, tại địa điểm trên, trước đó cơ quan chức năng đã phát hiện 1 cây gỗ giáng hương cổ thụ bị đốn hạ và 4 cây gỗ khác không rõ chủng loại bị đổ ngã (cây gỗ giáng hương đổ đè gãy); cách vị trí cây giáng hương không xa 1 xe công nông độ chế và một bãi tập kết gồm 6 hộp gỗ giáng hương đã được xẻ hộp vuông. Theo đó, cơ quan chức năng xác định cây gỗ giáng hương trên có khối lượng hơn 7,5m3, 4 cây gỗ khác không rõ chủng loại có khối lượng hơn 6,3m3.

Cũng tại huyện Kbang, cuối năm 2020, cơ quan chức năng huyện Kbang phát hiện có 4 cây gỗ giáng hương bị lâm tặc đốn hạ với khối lượng khoảng 20m3 ở tiểu khu 90 (lâm phần của Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa). Ngay sau đó, qua điều tra, Công an huyện Kbang đã tạm giữ 3 đối tượng gồm C.T.H (SN 1985), T.V.T (SN 1994) và Đ.T.H (SN 1992, cùng trú ở huyện Kbang) để điều tra về hành vi khai thác trái phép lâm sản.

Quần thể giáng hương cổ thụ tại huyện Kbang có hơn 407 cây (số liệu thống kê năm 2014), tập trung tại 27 khoảnh thuộc 7 Tiểu khu, nằm rải rác trên diện tích gần 8 nghìn ha rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa quản lý. Đến cuối năm 2018, số giáng hương này chỉ còn khoảng 296 cây. Gỗ giáng hương có giá trị rất cao, bởi vậy, từ năm 2019 đến nay có hàng chục cây giáng hương trên diện tích rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa quản lý bị đốn hạ.

Một vụ việc khai thác lâm sản khác tại Gia Lai, mới đây, Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Đoa (Gia Lai) đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản" nhằm mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan vụ khai thác lâm sản trái phép tại làng Bông Hiot (xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa). Vụ việc này trước đó được báo chí phát hiện, đưa tin.

Theo đó, cách làng Bông Hiot khoảng 5km có điểm khai thác lâm sản trái phép, lâm tặc sử dụng xe máy độ chế để vận chuyển những lóng gỗ ra bên ngoài. Sau đó cơ quan chức năng vào cuộc, xác định vị trí khu vực rừng bị khai thác trái phép thuộc lô 4, khoảnh 1, tiểu khu 454, địa giời hành chính xã Hải Yang, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa quản lý. Ở đó, có 41 gốc cây (đường kính từ 25 đến 60cm) bị đốn hạ tại hiện trường gồm các loại cây giẻ xanh, dầu nước, bứa núi…

MỚI - NÓNG