Đắk Nông:

Quan xã 'ăn' tiền chính sách

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Hàng trăm triệu đồng của Chính phủ và UBND tỉnh Đắk Nông cấp trong 3 năm (từ năm 2013 đến 2015) cho 16 thôn, bon với 80 đoàn thể ở xã Trường Xuân, huyện Đắk Song bị “quan” xã  “ăn” trắng trợn.  

Phớt lờ thông tư 49

Ngày 20/3/2012, Bộ Tài chính có Thông tư số 49/2012/TT-BTC (gọi tắt là thông tư 49) về việc hướng dẫn hỗ trợ kinh phí hoạt động của chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội của các xã đặc biệt khó khăn. Theo đó sẽ cấp kinh phí từ 1 đến 2 triệu đồng/năm cho mỗi đoàn thể ở các thôn, buôn, bản và cấp tương đương thuộc các xã đặc biệt khó khăn (mỗi thôn, buôn, bản có 5 đoàn thể).

Ở huyện Đắk Song có 4 xã thuộc diện được xét. Năm 2013, riêng xã Trường Xuân, được chốt lại có 10 thôn, bon được nhận tiền. Năm 2014, 16 thôn, bon của xã này được nhận tiền theo Thông tư 49. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Đắk Nông ra ngày 20/12/2012, ấn định mức hỗ trợ cho mỗi đoàn thể 2 triệu đồng/năm. Thời gian thực hiện kể từ ngày 1/1/2013.

Đầu tháng 6/2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đắk Song gọi điện cho ông Điểu S’Riêng, Phó bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân nói về việc làm báo cáo, thực hiện Thông tư 49, mọi chuyện mới bị phát hiện. “Tôi không hề hay biết Thông tư 49. Nghe lãnh đạo huyện trao đổi chuyện này, tôi rất ngạc nhiên. Khi tôi qua hỏi đồng chí Chủ tịch UBND xã mới biết thông tư này có từ năm 2013.  UBND xã giấu tôi việc thực hiện chính sách”, ông Điểu S’Riêng bức xúc.

Ông Lưu Xuân Vượng, Trưởng bon Jâng Plây 3 và các đoàn thể, bức xúc phản ánh: “Ở bon chúng tôi mỗi khi có chuyện buồn anh em tự bỏ tiền túi để thăm hỏi. Nếu được hỗ trợ, chúng tôi có kinh phí hoạt động. Nhưng 3 năm nay chúng tôi chưa hề nhận được một đồng từ Thông tư 49. Và nội dung của thông tư này như thế nào chúng tôi chưa nắm được. Phải chăng, UBND xã “mập mờ” trong chuyện thu chi?”.

Nhận tiền nhưng không chi

Trưởng bon Jâng Plây 1, ông Lê Văn Thắng cho biết, Đảng ủy và UBND xã vừa tổ chức họp tại nhà văn hóa của bon hôm 10/7. UBND xã thông tin, bon sẽ hỗ trợ 10 triệu đồng, nhưng không biết khi nào được nhận. Ông Phan Quốc, Trưởng thôn 1, cũng khẳng định, Đảng ủy, UBND xã Trường Xuân chưa hề triển khai Thông tư 49. Tìm hiểu thực tế của PV, trong 16 thôn, bon của xã này chưa, hoặc mới triển khai Thông tư 49. Nghĩa là chưa có đoàn thể nào nhận được tiền hỗ trợ. Câu hỏi đặt ra là, chính sách của Chính phủ đã được triển khai từ năm 2013, tại sao chính quyền xã này, đến năm 2015 mới bắt đầu thực hiện ?.

Ngày 13/7, làm việc với PV, ông Phạm Quốc Thụy, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân khẳng định, việc xã này không truyền đạt Thông tư 49 và chưa chi trả tiền cho các đoàn thể ở các thôn, bon là có thật. “Khi tiếp nhận Thông tư 49, tôi đã không truyền đạt nội dung qua Đảng ủy và trưởng các thôn, bon. Chúng tôi đã rút tiền 2 lần, lần thứ nhất năm 2013 với số tiền 126 triệu đồng; năm 2014 đã rút 160 triệu đồng; năm 2015 chưa rút. Số tiền này tôi đã triển khai cho xây dựng một số công trình phúc lợi xã hội như, chi 70 triệu đồng mua đất, mở rộng trường Tiểu học Võ Thị Sáu, chi 70 triệu đồng mua đồ dùng cho học sinh trường mầm non Hoa Hồng; chi 68 triệu đồng xây dựng các công trình phụ của UBND xã. Việc làm này sai, tôi hứa sẽ chi trả hết tiền “nợ” của các đoàn thể trong vòng 2 ngày. Và sẽ nghiêm khắc kiểm điểm”, ông Thụy phân tích.

Ông Nguyễn Văn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân cho biết, trước thông tin yêu cầu giải trình, ông Thụy đã kiểm điểm trước thường vụ Đảng ủy. “Ông Thụy đã nhận sai trước ban thường vụ Đảng ủy và đã công khai việc sử dụng tiền sai mục đích”.

Ông Trần Thanh Nghiêm, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đắk Song cho hay: “Năm 2013, chúng tôi đã chi tiền cho 4 xã khó khăn, trong đó xã Trường Xuân đã nhận 135 triệu đồng.  Năm 2014 và năm 2015, xã này đã nhận 320 triệu đồng. Việc chi tiền, chúng tôi  triển khai từ đầu năm. Năm 2013, chúng tôi lập báo cáo cụ thể, chi tiết từng xã lên Sở Tài chính. Năm 2014 và 2015 Sở không yêu cầu làm chi tiết, nên chúng tôi chỉ báo cáo chung”.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.