Quảng bá phát triển du lịch miền Trung

Quảng bá phát triển du lịch miền Trung
TP - Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VH-TT&DL (Tổng cục Du lịch) vừa tổ chức đoàn khảo sát khu, tuyến điểm du lịch 8 tỉnh miền Trung. 

Đoàn lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương đã tiến hành khảo sát, tham quan các điểm du lịch truyền thống, mới đưa vào khai thác: Truông Bồn, Đền thờ Hoàng đế Quang Trung (Nghệ An), quần thể du lịch nghỉ dưỡng cao cấp FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa) và nhiều điểm du lịch văn hóa, di tích lịch sử Cách mạng. Tại Thanh Hóa, Nghệ An, Ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ VH-TT&DL đã tổ chức tọa đàm với lãnh đạo các tỉnh và doanh nghiệp đầu tư vào du lịch. 

Các ý kiến nêu bật thuận lợi, khó khăn trong hoạt động du lịch miền Trung; đề xuất, kiến nghị giải pháp quảng bá nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch địa phương. Quần thể du lịch - nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn được đánh giá  là điểm đến hấp dẫn, bao gồm khu nghỉ 5 sao, sân golf 18 lỗ, với hơn 100 bể bơi lớn nhỏ. 

Bà Nguyễn Thị Hải Ninh - Phó Tổng giám đốc Cty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF cho biết, toàn bộ dự án rộng khoảng 200ha, thu hút 1.700 lao động (phần lớn là người địa phương). Khu nghỉ dưỡng 600 phòng cao cấp, bể bơi và sân golf được thi công nhanh kỉ lục, chỉ trong 9 tháng.

MỚI - NÓNG