Quảng bá thành công hình ảnh Việt Nam

Quảng bá thành công hình ảnh Việt Nam
TPO - Mở đầu cuộc họp báo chiều nay (19/11), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói : “ Tôi xin vui mừng thông báo với quí vị, Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC 14 đã thành công tốt đẹp, khép lại một cách đáng nhớ Tuần lễ cấp cao và năm APEC 2006”.

>> Tuyên bố Hà Nội của Lãnh đạo APEC 14

Trong phần trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến quảng bá hình ảnh của VN, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nói :

Thế giới biết nhiều đến Việt Nam bởi truyền thống anh hùng trong chiến đấu giải phóng dân tộc và những kết quả đạt được trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước, tuy nhiên cũng chưa biết một cách đầy đủ.

Nhân dịp này, khi các vị khách quốc tế đến, được tận mắt chứng kiến cuộc sống của người dân Việt Nam hiện nay. Vì vậy, trong các phát biểu họ đều ca ngợi Việt Nam, thậm chí nhiều người nói chưa đến Việt Nam bao giờ, chỉ nghe thôi, nhưng khi đến thật bất ngờ.

 Ngay cả Tổng thống Bush có nói trước khi đến Việt Nam còn băn khoăn lắm, không biết Việt Nam đối xử thế nào vì cuộc chiến tranh vừa qua đã ảnh hưởng nặng nề và ông thừa nhận rằng khi đến đây thấy dân tộc Việt Nam thân thiện quá. Trong phát biểu của mình, ông ấy còn đánh giá ''thân thiện hơn cả người dân Mỹ'' - tức là tiến bộ hơn người dân Mỹ về mặt này, khi về Mỹ sẽ nói lại để dân Mỹ bớt mặc cảm về vấn đề này. Như vậy hình ảnh về Việt Nam, quảng bá của Việt Nam đã có tác dụng tích cực.

Trong các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, nhiều vấn đề đã được chia sẻ, trao đổi thẳng thắn. Tôi nghĩ rằng đây là dịp rất tốt, Việt Nam đã thành công trong việc tổ chức Hội nghị APEC, đồng thời thành công trong quảng bá hình ảnh của mình. Tuy nhiên chúng ta còn phải tiếp tục làm nhiều việc nữa, để hình ảnh Việt Nam đã rạng rỡ ngày càng rạng rỡ hơn

Trong hai ngày qua, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, các nhà Lãnh đạo đã thảo luận chủ đề “ Hướng tới một cộng đồng năng động vì phát triển bền vững và thịnh vượng” do VN đề xuất với 2 nội dung chính là : “Đẩy mạnh thương mại và đầu tư trong một thế giới đang thay đổi” và “Những nhân tố cơ bản bảo đảm tính năng động, sự tăng trưởng và phát triển bền vững trong APEC”.

Các nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố riêng về Vòng đàm phán Doha, trong đó khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ và đặc biệt nhấn mạnh một số biện pháp thiết thực nhằm sớm khởi động lại vòng Doha.

Các nhà lãnh đạo đã phê chuẩn kế hoạch hành động Hà Nội, coi đây là cơ sở mang tính định hướng cho các hoạt động hợp tác kinh tế thương mại của APEC trong 15 năm tới và góp phần tăng cường và hoàn thiện các cơ chế hợp tác của APEC. 

Các khuyến nghị cải cách APEC cũng được các nhà Lãnh đạo thông qua với nhiều biện pháp cụ thể nhằm làm cho APEC ngày càng có sức sống mạnh mẽ, năng động và hiệu quả hơn.

Các nhà lãnh đạo nhất trí rằng, chủ nghĩa khủng bố là mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, anh ninh trên thế giới và trong khu vực, cam kết tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác nhằm giảm bớt và tiến tới loại trừ nguy cơ này. Hội nghị hoan nghênh các sáng kiến đã thông qua về chống khủng bố.

Quảng bá thành công hình ảnh Việt Nam ảnh 1
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết : "Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC 14 đã thành công tốt đẹp, khép lại một cách đáng nhớ Tuần lễ cấp cao và năm APEC 2006”. Ảnh : Hồng Vĩnh.

Các nhà Lãnh đạo cũng nhất trí cần tăng cường và mở rộng hợp tác nhằm ngăn chặn dịch bệnh, thiên tai, những biến động về năng lượng, những nguy cơ có ảnh hưởng không nhỏ đến sinh mạng và cuộc sống của mọi người dân. Ngoài ra các nhà lãnh đạo cũng thông qua Tuyên bố của Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế APEC lần thứ 18 và Tuyên bố của các Hội nghị Bộ trưởng được tổ chức trong năm 2006 tại VN.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Hà Nội của Hội nghị các Nhà Lãnh đạo Kinh tế APEC lần thứ 14, khẳng định sự nhất trí cao của các Nhà Lãnh đạo về những kết quả của APEC 2006 và định hướng phát triển của APEC. Các nhà Lãnh đạo cũng đã trao đổi về những vấn đề và sự kiện diễn ra gần đây trong khu vực mà mọi người quan tâm.

Quảng bá thành công hình ảnh Việt Nam ảnh 2
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Lê Công Phụng, Người phát ngôn Bộ NGoại giao VN Lê Dũng tại buổi họp báo. Ảnh : Hồng Vĩnh

Chiều nay, Lễ công bố Tuyên bố Hà Nội đã diễn ra tại Đại sảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC đều mặc trang phục truyền thống Việt Nam, trong đó ba nhà lãnh đạo nữ Chile, Philippines và New Zealand mặc áo dài đỏ, khăn đóng. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết mặc áo the màu vàng đọc Tuyên bố Hà Nội.

Tiếp đó, các nhà lãnh đạo APEC đã chụp ảnh chung theo thông lệ của APEC, trong một khung cảnh đẹp tuyệt vời trên đảo Vạn Tuế, cổng phía Tây Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã bắt tay và chia tay từng nhà lãnh đạo kinh tế thành viên APEC tại Đại sảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Sau khi điểm lại 5 kết quả chính của Hội nghị, Chủ tịch  đã thông báo về hai hoạt động quan trọng khác của các nhà lãnh đạo bên lề HNCC APEC 14. Đó là cuộc đối thoại trực tiếp với các thành viên HDD Tư vấn doanh nhân APEC (ABAC) và các phát biểu quan trọng của nhiều lãnh đạo nền kinh tế tại HN thượng đỉnh các Tổng Giám đốc(CEO Summit). Chủ tịch khẳng định, đây cũng là kết quả hết sức quan trọng trong Tuần lễ cấp cao APEC 14.

Chủ tịch nhận định, việc VN đón 5 đoàn cấp cao song phương chính thức (Trung quốc, Mỹ , Nga, Chile và Nhật Bản) cùng với các hoạt động song phương bên lề Hội nghị và Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư với VN đã góp phần làm cho tuần lễ cấp cao tại Hà Nội hết sức sôi động và thực chất.

Chủ tịch cho biết, vai trò chủ nhà, chủ tịch Hội nghị của VN đã được các nhà lãnh đạo APEC và bạn bè quốc tế đánh giá rất cao. Các nhà lãnh đạo bày tỏ khâm phục sự phát triển kinh tế, xã hội nhanh chóng của VN, bày tỏ ấn tượng sâu sắc đối với vẻ đẹp của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, với lòng mến khách và nụ cười thân thiện của mỗi người dân VN, với tà áo dài quyến rũ, các món ăn truyền thống và bản sắc văn hóa đặc sắc của VN.

Chủ tịch nói : “Điều này có ý nghĩa hết sức lớn lao, góp phần nâng cao vị thế, uy tín và tiếng nói của VN trên trường quốc tế”.

Cuối cùng, Chủ tịch đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới các nền kinh tế thành viên APEC, Ban thư ký AEC quốc tế đã ủng hộ và hợp tác chặt chẽ giúp VN hoàn thành tốt vai trò của mình.

Chủ tịch cũng gửi lời cảm ơn tới các Bộ, ban, ngành TƯ và Hà Nội, các tỉnh và thành phố trong cả nước, nhân dân Thủ đô và nhân dân cả nước, báo chí trong và ngoài nước đã góp phần quan trọng vào thành công  của Tuần lễ cấp cao và Năm  APEC 2006.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.