Quảng Bình: 2 thanh niên nhập cảnh trái phép chạy trốn cách ly

Quảng Bình: 2 thanh niên nhập cảnh trái phép chạy trốn cách ly
TPO - Sau thời gian dài làm ăn ở Lào, 2 thanh niên quê xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình) đi theo đường tiểu ngạch về quê ăn Tết Nguyên Đán. Nhận được tin báo, Ban chỉ đạo phòng chống covid-19 xã Thanh Hoá đến để yêu cầu khai báo y tế thì cả 2 lấy xe máy bỏ trốn. 
Quảng Bình: 2 thanh niên nhập cảnh trái phép chạy trốn cách ly ảnh 1

Cơ quan chức năng làm việc với 1 trong 2 gia đình có thanh niên nhập cảnh trái phép

Theo bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hoá: 2 đối tượng gồm Hoàng Sĩ Nam và Mai Văn Trường, đều ở thôn 3 Thanh Lạng xã Thanh Hoá. Cả hai hành nghề lái xe ở Khăm Muộn, Lào. Trong năm 2020 khi đại dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu, Nam và Tâm không về nước, gần dịp Tết Tân Sửu cả 2 vượt biên giới theo đường tiểu ngạch về nước trái phép.

Bà Thu cho rằng, cả Nam và Tâm đã cố tình trốn cách ly theo quy định. “Có thể cả 2 sẽ vượt biên trở lại sang Lào nên cơ quan chức năng đang khoanh vùng hai bên cánh gà cửa khẩu Cha Lo, huyện Minh Hóa” - bà Thu cho hay.

Theo quy định, những trường hợp nhập cảnh trái phép này nếu phát hiện sẽ cách ly 21 ngày. Hiện công an, biên phòng, UBND huyện Tuyên Hóa, UBND huyện Minh Hóa đang gấp rút truy tìm 2 thanh niên này để đưa đi cách ly. Còn các thành viên trong 2 gia đình này đều được cách ly tại nhà theo quy định. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.