Quảng Bình đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh tại tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Đức Thọ- Mạnh Thành/TTXVN)
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh tại tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Đức Thọ- Mạnh Thành/TTXVN)
TP - Ngày 27/4, tại sân vận động Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 410 năm danh xưng Quảng Bình, 25 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Trong lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam, Quảng Bình luôn là một phần đất thiêng liêng nối liền một dải non sông đất Việt. Nơi từng là phên giậu của nhà nước Văn Lang-Âu Lạc; nơi khởi đầu cho công cuộc mở cõi về phương Nam của nước Đại Việt; ranh giới giao tranh thời Trịnh-Nguyễn kéo dài hơn hai thế kỷ. 

Chính vùng đất này đã sản sinh, nuôi dưỡng và tôi luyện, hun đúc nhiều bậc danh nhân, anh hùng, hào kiệt, trí dũng song toàn, đa văn quảng kiến, làm rạng danh non sông gấm vóc.

Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, quân và dân Quảng Bình đoàn kết một lòng, tiếp tục viết nên những trang sử mới, vẻ vang và chói lọi.

Từ ngày tái lập tỉnh, Quảng Bình đã có những chuyển biến cơ bản, từng bước phát triển nhanh và đi vào thế ổn định. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.