Quảng Bình: Hơn 135.000 người thiếu nước sinh hoạt

Quảng Bình: Hơn 135.000 người thiếu nước sinh hoạt
Tình trạng hạn hán gay gắt ở Quảng Bình đã khiến hơn 135.000 người dân trong tỉnh bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, chủ yếu tại các huyện Minh Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch và Quảng Ninh.

Giám đốc Công ty Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình, ông Đinh Huy Tư, cho biết mực nước tại toàn bộ 230 hồ chứa nước lớn, nhỏ trong tỉnh đều đã dưới mực nước chết. Nhiều hồ chứa phải bơm vét nước mới có thể đáp ứng một phần nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, hạn hán sẽ tiếp tục diễn ra gay gắt tại Quảng Bình. Có thể đến khoảng tháng 9, trên địa bàn tỉnh mới có những cơn mưa đầu tiên.

MỚI - NÓNG