Quảng Bình: Lại bớt xén tiền hỗ trợ trâu bò chết

Quảng Bình: Lại bớt xén tiền hỗ trợ trâu bò chết
TP -  Theo đơn phản ánh của dân xã miền núi Hồng Hóa (Minh Hóa), số tiền hỗ trợ trâu bò chết theo Quyết định 602/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bị bớt xén khi đến tay dân.

Theo quyết định trên, mỗi con trâu, bò, bê, nghé chết trong đợt rét đậm, rét hại năm 2008 người dân được hỗ trợ hai triệu đồng/con.

Trong đợt rét đó, trên địa bàn xã này có 33 con trâu bò chết và được chuyển số tiền 66 triệu đồng hỗ trợ. Thế nhưng, lãnh đạo xã đã kê thêm 19 con trâu bò bị chết (ngoài thời điểm trên và không rõ nguyên nhân) và chia đều số tiền hỗ trợ trên.

Vì thế, hộ có trâu bò chết trong diện được hỗ trợ chỉ nhận chưa đến 1,5 triệu đồng/con.

MỚI - NÓNG