Quảng Bình: Lại chìm đò, 3 cha con thiệt mạng

Quảng Bình: Lại chìm đò, 3 cha con thiệt mạng
TPO - Sau vụ chìm đò kinh hoàng đúng sáng 30 Tết trên sông Gianh, thì sáng nay, mùng 4 tết trên sông Long Đại (Quảng Ninh-Quảng Bình), người dân Duy Ninh vẫn đang tìm vớt xác nạn nhân trong một vụ chìm đò khác xảy ra vào chiều mùng 1 Tết.

Theo những người thân của nạn nhân này cho biết, anh Nguyễn Văn Đắc (43 tuổi) quê ở Duy Ninh, nhưng sang ở rể Tân Ninh. Chiều mùng 1 Tết, anh chèo đò đưa 2 con trai (một lên 10, một lên 4 tuổi ) sang quê nội Duy Ninh thăm tết. Sau đó anh Đắc lên đò trở về nhà.

Mãi cho đến chiều mùng 3 tết, người nhà không thấy anh trở về mới đi tìm và phát hiện xác của 2 con trai anh nổi trên sông. Hiện công việc tìm vớt xác anh Đắc vẫn đang tiếp tục.

Hoàn cảnh gia đình của anh Đắc rất thương tâm. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Thúy cho hay, năm trước, đứa con gái đầu cũng tử nạn vì chết đuối. Và bây giờ, đến lượt 3 cha con anh tử nạn, gia đình chỉ còn lại mỗi vợ anh-chị Thúy.

MỚI - NÓNG