Quảng Bình lên phương án cách ly hơn 200 lao động về từ Trung Quốc

TPO - Tin từ UBND tỉnh Quảng Bình ngày 3/2 cho cho biết, lãnh đạo tỉnh này vừa họp với các sở, ngành liên quan bàn phương án cách ly 229 lao động Việt Nam về từ Trung Quốc và các nước có dịch cúm corona.
Quảng Bình lên phương án cách ly hơn 200 lao động về từ Trung Quốc ảnh 1

Ông Trần Tiến Dũng chủ trì cuộc họp bàn phương án

Theo ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình: Số lao động này là do Quân khu 4 phân về chứ không phải hầu hết là người Quảng Bình. Đến nay, phía UBND tỉnh Quảng Bình vẫn chưa biết số lao động này đang tập kết ở đâu, về Quảng Bình lúc nào và bằng phương tiện gì.

Cuộc họp đã thống nhất, giao Bộ chỉ huy Quân sự chủ trì, phối hợp với Công an, Sở Y tế và các cơ quan chức năng liên quan triển khai kế hoạch thực hiện việc tiếp nhận các công dân nói trên. Địa điểm cách ly tại Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 996, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, đóng ở xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới.

Cũng theo ông Dũng, nhân viên y tế sẽ theo dõi số công dân nói trên trong thời gian tối thiểu 14 ngày. Người nào không phát bệnh sẽ được cho về.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.