Quảng Bình: Một nhà hiện vật chiến tranh bị thiêu rụi

Quảng Bình: Một nhà hiện vật chiến tranh bị thiêu rụi
TP - Khoảng 19 giờ 29/7, lán trưng bày hòm đựng đạn các loại ở đầu cầu phao sang khu du lịch sinh thái- văn hóa Vực Quành (Quảng Bình), bên cạnh đền thờ liệt sĩ, bị kẻ gian phóng hỏa thiêu rụi.
Quảng Bình: Một nhà hiện vật chiến tranh bị thiêu rụi ảnh 1
Ngôi nhà trưng bày trước vụ cháy

Đây là một trong ba điểm trưng bày hiện vật chiến tranh trên dọc tuyến đường quanh khu du lịch như xăng dầu, đạn dược, lương thực thu hút được sự chú ý đặc biệt của du khách.

Vực Quành là một khu du lịch sinh thái - văn hóa tái hiện lại khá đầy đủ một làng quê Quảng Bình thời đánh Mỹ, được cá nhân ông Nguyễn Xuân Liên (quê Hà Nội), người một thời là quân y sĩ gắn bó nhiều năm trên mảnh đất này tự bỏ tiền xây dựng từ năm 2004. Tổng nguồn vốn mà ông đã gom góp từ gia đình, bạn bè, đồng đội đầu tư vào đây hơn bốn tỷ đồng. (Tiền Phong đã có nhiều bài viết đề cập).

Giá trị của khu du lịch này là những hiện vật quý hiếm mà ông Liên đã dày công sưu tầm được trên suốt dọc tuyến lửa.

Tháng 8/2008, ngôi nhà rường cổ ở trung tâm khu du lịch này, nơi trưng bày những hiện vật thời chiến tranh có giá trị đột nhiên bốc cháy. Từ đó đến nay thủ phạm gây ra vụ cháy trên vẫn chưa được tìm ra. 

MỚI - NÓNG