Quảng cáo càng siết, càng biến tướng

Quảng cáo càng siết, càng biến tướng
TP - Bảng quảng cáo quá khổ đặt xen cài trong khu dân cư; cho nhân viên đứng ngay các giao lộ phát tờ rơi; sử dụng loa tăng âm, dùng xe chở người chạy khắp thành phố … UBND TPHCM thừa nhận sau 6 năm thực hiện các quy định về hoạt động quảng cáo.
Quảng cáo càng siết, càng biến tướng ảnh 1

Quảng cáo bằng cách cho các chân dài ăn mặc mát mẻ diễu hành trên phố. Ảnh: TV

Hàng loạt bảng quảng cáo được dựng lên san sát, lô nhô, đủ các kích cỡ, màu sắc chạy dọc theo quốc lộ 22, Kinh Dương Vương, Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Trỗi, Trường Sơn. Ngay cửa ngõ phía đông bắc TPHCM, hai bên xa lộ Hà Nội từ Thủ Đức vào cầu Sài Gòn đếm được hàng trăm bảng quảng cáo khổng lồ.

Tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, các giao lộ tại khu vực trung tâm thành phố hầu hết bảng quảng cáo vi phạm vì đều sử dụng tiếng nước ngoài.

Tại vòng xoay An Lạc (Bình Tân), ngã sáu Cộng Hòa, ngã sáu Dân Chủ, vòng xoay Lăng Cha Cả… đều bị bủa vây bởi hàng chục bảng quảng cáo. Dày đặc nhất ở khu vực vòng xoay Hàng Xanh. Biển hiệu được xếp tầng tầng lớp lớp, càng gần khu vực trung tâm thành phố, bảng quảng cáo càng dày đặc.

Theo báo cáo của UBND thành phố, có không ít bảng quảng cáo được dựng không phép dọc các tuyến quốc lộ thuộc các quận huyện 2, 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân, Bình Chánh. Nhiều bảng thiết kế chân trụ không đồng bộ, dễ ngã đổ. Vi phạm phổ biến là không ghi số giấy phép, vượt quá diện tích quy định, nhô khỏi tường nhà, sai thiết kế được duyệt, quảng cáo bao bọc kín chung quanh căn nhà…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, tại một số quận, huyện, có doanh nghiệp (DN) đối phó việc cấm dựng bảng quảng cáo trên nóc nhà bằng cách che chắn phần chân bảng đang đặt trên nóc nhà. Có nơi thậm chí còn làm tường giả hay hạ xuống tường với diện tích rất ít nhằm che mắt cơ quan quản lý.

Các hành vi quảng cảng rao vặt đứng ngay các giao lộ phát tờ rơi có chiều hướng gia tăng. Một số DN vi phạm bị lập biên bản xử lý hành chính đối phó bằng cách chuyển sang hoạt động ban đêm trên các trục đường không thuộc khu vực trung tâm.

Đặc biệt, gần đây xuất hiện hình thức quảng cáo dùng xe hai bánh hoặc bốn bánh chở người và sản phẩm theo từng đoàn chạy khắp thành phố gây ảnh hưởng xấu trật tự an toàn giao thông tại địa phương.

Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm

Trong năm 2008, UBND TPHCM ra quyết định xử phạt hành chính nhiều Cty quảng cáo vi phạm như Cty Quảng cáo Dịch vụ Thương mại Cỏ Xanh, Cty quảng cáo Thiên Lộc, Cty TNHH Dịch vụ Quảng cáo Thương Hiệu Đại, Cty Dịch vụ quảng cáo Thái Bình Dương, Cty Cổ phần Quảng cáo Âu Lạc, Trung tâm Văn hóa quận 1, Cty Cổ phần Quảng cáo & Hội chợ Thương mại, Cty TNHH Thiết kế Quảng cáo Tân Mỹ Long,…

MỚI - NÓNG