Quảng Nam: 441 tàu đang hoạt động ngoài khơi

Người dân Quảng Nam thu gom hoa màu trước khi bão đổ bộ
Người dân Quảng Nam thu gom hoa màu trước khi bão đổ bộ
TPO - Hiện có 441 tàu cá đang hoạt động trên biển với 4.712 lao động, trong đó có 149 tàu hoạt động xa bờ.

Theo báo cáo nhanh của BCH Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, hiện còn 441 tàu cá đang hoạt động trên biển (4.712 lao động), trong đó có 149 tàu hoạt động xa bờ gồm các tàu hành nghề câu mực, chụp mực, lưới vây, lưới cản… đang hoạt động tại tọa độ 14 độ - 17 độ vĩ Bắc, 111 độ - 119 độ kinh Đông

Ngày 12/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu có công điện khẩn gửi các sở, ban ngành về việc chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới có nguy cơ thành bão.

Theo đó, chỉ đạo huy động tất cả mọi lực lượng, phương tiện và mọi biện pháp để chủ động ứng phó; phối hợp chặt chẽ thực hiện khẩn trương, đồng bộ các biện pháp phòng, chống; Kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở các vùng ven biển, ven sông, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; các xã có đường cao tốc đi qua, sẵn sàng phương án di dời, sơ tán dân triệt để đến nơi an toàn;

Quảng Nam: 441 tàu đang hoạt động ngoài khơi ảnh 1

Ngoài ra, triển khai các biện pháp chằng, chống nhà ở, trụ sở làm việc, kho tàng, các trường học, cơ sở y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng; Kiểm tra công tác dự trữ lương thực, các mặt hàng thiết yếu ở địa phương dễ bị cô lập, chia cắt do bão lũ; các trường học chủ động cho học sinh, sinh viên nghỉ học cho đến khi bão tan.

Lực lượng xung kích sẵn sàng phương án phòng, chống lụt, bão ở địa phương giúp dân chằng chống nhà cửa, di chuyển dân đến tạm trú nơi an toàn; sẵn sàng thực hiện cứu nạn, cứu hộ

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng biên phòng tỉnh hướng dẫn các tàu, thuyền vào khu neo đậu tàu thuyền tránh bão, kiên quyết không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè khi bão đổ bộ; Nghiêm cấm tất cả các tàu, thuyền của tỉnh ra khơi…

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.