Quảng Nam: 'Bà hỏa' thiêu rụi gần 50ha rừng trồng ven biển

Cháy dữ dội tại khu vực rừng trồng ven biển xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
Cháy dữ dội tại khu vực rừng trồng ven biển xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
TPO - Ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên sau đó lan nhanh xung quanh khiến hơn 100 người nỗ lực dập tắt, tuy nhiên đã có gần 50 ha rừng bị thiêu rụi.

Sáng 25/2, lãnh đạo xã Bình Minh, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho hay, địa phương vừa xảy ra vụ cháy rừng, gây thiệt hại hàng chục ha rừng trồng.

 Vụ cháy xảy ra khoảng16h ngày 24/2, tại khu vực rừng trồng thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh.

Ngay khi phát hiện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thăng Bình huy động lực lượng dân quân thường trực các xã Bình Minh, Bình Dương, Bình Đào, Bình Hải xuống hiện trường phối hợp với người dân tham dập lửa.

Do địa điểm xảy ra vụ cháy có lớp thực bì nên ngọn lửa bốc cháy rất nhanh. Lửa lan rộng ra khu vực rừng keo của người dân. Hơn 100 dân quân cùng người dân quân dùng các vật dụng tạo thành các đường băng cản lửa.

Đến 19h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Vụ cháy gây thiệt hại ban đầu gần 50ha rừng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.