Quảng Nam: Bùng phát dịch mắt đỏ

Quảng Nam: Bùng phát dịch mắt đỏ
TP - Do thiếu nước sạch dài ngày, nên dịch bệnh đang xuất hiện tại tỉnh Quảng Nam, đến nay đã có 52 trường hợp bị bệnh tiêu chảy, bệnh đỏ mắt xuất hiện gần 1.000 trường hợp.

Thống kê vào chiều 16/11 của Ban PCBL tỉnh cho biết: Toàn tỉnh có 23 người chết ( trong đó Điện Bàn có 10 người; Đại Lộc 7; Duy Xuyên 2; Quế Sơn 2, Nam Giang 1, Phú Ninh 1); 193 người bị thương (trong đó Điện Bàn có 64 người; Đại Lộc 111; Duy Xuyên 10; Thăng Bình 8).

Số người cần phải cứu trợ do thiếu đói trên 200.000 người; nhà sập, cuốn trôi và ngập trên 210 ngàn; hơn 300 trụ sở, phòng học bị hư hỏng;  958 di tích tại phố cổ Hội An bị ngập, hư hỏng, xuống cấp.

Nhiều cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp tại Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc…bị hư hại, chưa tổ chức sản xuất được, hàng chục nghìn lao động tiểu thủ công nghiệp mất việc làm, đến nay chưa có thống kê cụ thể.

Hàng trăm ngàn m3 kênh mương, trạm bơm, đê ngăn mặn, kè bị sạt lở; công trình nước sinh hoạt bị hỏng: 452; một số hồ chứa bị hư hỏng nặng, đặc biệt công trình hồ chứa nước Trà Cân đã bị đất đá sạt lở làm sập 12m tường bờ phải tràn xả lũ; 52 trạm biến áp bị hư hỏng: 30 km đường dây trung áp bị hỏng: đường Hồ Chí Minh bị sạt lở trên 60.000 m3;

Đường các tuyến Quốc lộ… bị sạt lở 240.000 m3; cầu cống, ngầm bị hư hỏng: 250 cái. Hiện còn 39 xã miền núi bị cô lập do sạt lở, tắc đường. 

Đến nay, các ngành và địa phương cũng đã hoàn thành việc tiếp nhận và phân phối số gạo, mì ăn liền của Trung ương và tỉnh hỗ trợ.

Sau lũ, số bệnh nhân tăng 36 ca, trong đó riêng Điện Bàn 23 ca chủ yếu là cảm sốt, bệnh ngoài da và bệnh nhân bị thương trong lũ.

Do thiếu nước sạch dài ngày, nên dịch bệnh đang xuất hiện, đến nay đã có 52 trường hợp bị bệnh tiêu chảy, chủ yếu là do rối loạn tiêu hóa; bệnh đỏ mắt xuất hiện gần 1.000 trường hợp; bệnh nước ăn chân, cảm sốt nhẹ đang phổ biến.   

MỚI - NÓNG