Quảng Nam: Dựng lán trại trái phép đợi đền bù

TP - Hàng trăm nhà tạm, lán trại trái phép được ồ ạt mọc lên dọc sông Tranh và sông Tum để chờ đền bù khi hay tin dự án thủy điện sắp được xây dựng. Sự việc đang xảy ra tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam.

Ghi nhận của PV, dọc bờ sông Tranh, từ đường liên xã Phước Gia (huyện Hiệp Đức) qua xã Tiên Lãnh, có hàng trăm lán trại mọc như nấm ven sông. Đây là khu vực nằm trong vùng quy hoạch dự án thủy điện Sông Tranh 4. Những lán trại này được dựng lên để đón đầu khi thủy điện này tích nước.

Theo quan sát, những nhà tạm, lán trại chủ yếu được dựng trên những bãi bồi ven sông, khung sườn được làm bằng cây keo, tre tạm bợ. Mái được gắn tạm bằng tôn mỏng, nền tráng một lớp xi măng rất mỏng có thể dùng tay bóc lên từng mảnh. Nhiều nhà, lều trại mới dựng lên bốn phía còn trống hoác.

Theo bà Trần Thị Tuyết- Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh, tháng 9/2018, UBND xã và chủ đầu tư đã tiến hành công bố quy hoạch khu vực chịu ảnh hưởng bởi dự án thủy điện Sông Tranh 4. Đồng thời đã kiểm kê, đo đạc gần 100 ha đất nằm dọc sông Tranh và sông Tum, yêu cầu người dân không tự ý cơi nới, thay đổi hiện trạng đất. Tuy nhiên, lợi dụng dịp Tết nguyên đán công tác quản lý lỏng lẻo, người dân đã xây dựng các lán trại tạm dọc sông nằm trong vùng quy hoạch. Qua kiểm tra, có 120 lán trại đã xây dựng dọc sông Tranh và sông Tum, những lán trại này làm rất thô sơ.

Sau khi phát hiện sự việc, địa phương đã báo cho UBND huyện tiến hành kiểm tra 3 đợt nhưng chỉ lập biên bản được 20 trường hợp, số còn lại chưa xác định được người xây dựng. Xã cũng đã vận động người dân tự ý tháo dỡ những công trình xây dựng trái phép vì sẽ không được nhận tiền đền bù. Trường hợp không thực hiện tự tháo dỡ sẽ lập biên bản gửi lên huyện xử lý theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo UBND huyện Tiên Phước cho hay, đã nắm thông tin vụ việc chỉ đạo cho các đơn vị liên quan trực tiếp kiểm tra, xử lý. Những trường hợp xây dựng trước thời điểm công bố quy hoạch, thông báo thu hồi đất sẽ được đền bù. Còn đối với những trường hợp không đủ điều kiện thì sẽ không đưa vào phương án đền bù. Huyện cũng đã yêu cầu người dân tự ý tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên trước ngày 15/4.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.