Quảng Nam: Hàng ngàn người xem lễ hội cầu ngư Cửa Đại

8 đội tham gia tranh tài tại giải đua ghe-nam. Ảnh:Nguyễn Trang.
8 đội tham gia tranh tài tại giải đua ghe-nam. Ảnh:Nguyễn Trang.
TP - Sáng 5/4, tại Mom Cửa Đại, TP Hội An đã tổ chức lễ hội đua thuyền với 8 đội tham gia, đơn vị xã Cẩm Thanh, phường Cẩm Châu, phường Cẩm An, phường Cửa Đại, phường Minh An, phường Thanh Hà, xã Cẩm Nam, xã Cẩm Kim.

Trước đó, ngày 4/4, tại khối Phước Thịnh, phường Cửa Đại đã tổ chức lễ nghinh thần, thỉnh thần nhập điện, hát chèo bả trạo, hát tuồng,… Lễ hội Cầu ngư là lễ hội truyền thống gắn với tín ngưỡng cá Ông để tạ ơn biển cả và mong cá biển đầy thuyền. Đồng thời, tại lễ hội cũng phát động lễ ra khơi đánh bắt đầu năm.

Hàng ngàn người đã đến tham dự lễ hội và cổ vũ cho các đội đua ghe. Lễ hội cũng hướng đến kỷ niệm 40 năm giải phóng Hội An, 56 năm Bác Hồ về thăm làng cá (1/4/1959-1/4/2015) và 20 năm ngày truyền thống nghề cá.

MỚI - NÓNG