Quảng Nam lại xảy ra động đất

Sơ đồ tâm chấn trận động đất xảy ra vào sáng ngày 18/5. Ảnh Viện Vật lý địa cầu.
Sơ đồ tâm chấn trận động đất xảy ra vào sáng ngày 18/5. Ảnh Viện Vật lý địa cầu.
TPO - Ngày 18/5, Viện Vật lý địa cầu ra thông báo cho biết: lúc 10 giờ 10 phút (giờ Hà Nội) ngày 18/5 đã xảy một trận động đất mạnh 2,6 độ Richter tại vị trí có tọa độ 15.342 độ vĩ Bắc, 108.129 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 7.4 km.

Động đất xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Hiện, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo người dân địa phương cho biết: trận động đất kéo dài khoảng 5 – 7 giây kèm theo những tiếng nổ lớn. Người dân cảm nhận khá rõ các rung chấn do động đất gây ra. Sau một thời gian tạm lắng, vùng thủy điện sông Tranh 2 tiếp tục xảy ra động đất khiến người dân lo lắng.

Trước đó, vào ngày 21/3, tại vùng thủy điện Sông Tranh 2, Viện vật lý cũng đã ghi nhận trận động đất mạnh 2,6 độ Richter có độ sâu chấn tiêu khoảng 5,8km.

Mới đây, ngày 15/5, cũng ở Quảng Nam, một trận động đất mạnh 2,5 độ richter, có độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km cũng đã xảy ra tại khu vực huyện Nông Sơn khiến nhà cửa rung lắc nhẹ. Rất may, các trận động đất không gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, gây tâm lý hoang mang cho người dân.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.