Quảng Nam: Liên tiếp sạt lở, 9 huyện khẩn cấp di dời dân 

Bà Nguyễn Thị Nga bị vùi chết trong vụ sạt lở
Bà Nguyễn Thị Nga bị vùi chết trong vụ sạt lở
TP - Ngày 10/11, tỉnh Quảng Nam có mưa lớn. Lúc 9h30, một quả núi sạt lở, đất đá đổ xuống làm sập một nhà dân ở thôn An Mỹ, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, khiến bà Nguyễn Thị Nga (SN 1976) tử vong. 

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tìm kiếm, đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường. Chồng của nạn nhân qua đời năm ngoái do bệnh ung thư, bà ở cùng hai người con. Tại thời điểm sạt lở, hai con đi học, không có nhà.

Đất đá đổ xuống khiến tuyến giao thông ĐH4 bị ách tắc, lực lượng chức năng được huy động để khai thông. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, sạt lở liên tiếp xảy ra trên địa bàn, đã yêu cầu lãnh đạo 9 huyện miền núi khẩn cấp di dời các hộ dân trong vùng có nguy cơ.

Trong khi đó, công tác tìm kiếm các nạn nhân vụ sạt lở tại Trà Leng (huyện Nam Trà My) và Phước Lộc (huyện Phước Sơn) gặp nhiều khó khăn do mưa lớn. Tại Trà Leng, lực lượng chức năng dùng ròng rọc để qua bên kia sông mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng nước lớn nên vẫn chưa thể qua sông.

Hôm qua, đoàn bác sĩ của Quân khu 5, Bệnh viện C17 có mặt tại trạm xá Phước Thành (huyện Phước Sơn) tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân, sau khi vượt hàng chục cây số đường rừng, băng qua nhiều điểm sạt lở. Từ sau cơn bão số 9, xã Phước Thành bị cô lập hoàn toàn. Các tuyến đường vào xã có hàng trăm điểm sạt lở.

Các chiến sỹ bộ đội biên phòng Quảng Nam, Quân khu 5, Ban chỉ huy quân sự huyện Phước Sơn nhiều ngày băng rừng xẻ núi để đến với người dân, giúp khắc phục thiệt hại sau bão. Trong nhiều ngày, các lực lượng cùng nhau gùi thực phẩm cứu trợ, gấp rút sửa chữa đường sá, xử lý môi trường và nguồn nước nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

Quảng Trị: Núi xuất hiện vết nứt nguy hiểm

 Chiều 10/11, UBND tỉnh Quảng Trị cho hay, vừa có văn bản chỉ đạo Sở NN&PTNT tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND huyện Hướng Hóa tổ chức di dời khẩn cấp 45 hộ dân với 171 nhân khẩu ở thôn Ra Ly-Rào, xã Hướng Sơn đến nơi ở mới an toàn.

Trước đó, tại khu vực núi Ta Bang ở thôn Ra Ly-Rào bất ngờ xuất hiện vết nứt dài khoảng 200m, rộng 40-50 cm. Vết nứt được đánh giá là cực kỳ nguy hiểm; nếu khu vực này bị sạt lở thì một khối lượng lớn đất đá, cây cối sẽ trôi về khu vực suối Ta Bang, ảnh hưởng trực tiếp đến 45 hộ dân với 171 nhân khẩu sinh sống dưới chân núi.

Trước hiện trạng này, UBND tỉnh Quảng Trị giao UBND huyện Hướng Hóa chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, hoàn thiện thủ tục và bố trí quỹ đất để thực hiện việc di dời khẩn cấp 45 hộ dân. Sở Tài chính phối hợp Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị đề xuất UBND tỉnh này tạm ứng kinh phí để di dời các hộ dân đến nơi ở mới. Bước đầu, mỗi hộ dân dự kiến được hỗ trợ 30 triệu đồng để di dời. H.Thành



MỚI - NÓNG