Quảng Nam: “Mất tích” hơn 1 ngàn m3 gỗ

Quảng Nam: “Mất tích” hơn 1 ngàn m3 gỗ
TP - Số gỗ tận thu này nằm trong khu vực lòng hồ thủy điện A Vương (thuộc 2 huyện Đông Giang và Tây Giang), được tỉnh cho phép tiến hành khai thác vào năm 2005 dùng để xây dựng các công trình nhà nước tại huyện Tây Giang.

Thế nhưng, theo một người có trách nhiệm tại tỉnh, số gỗ trên (dự kiến ban đầu là 2.000-3.000 m3), đã “mất tích” vì không xuất hiện nguồn thu tại Sở Tài chính.

Tương tự, trước đây  tại các huyện Trà Mỹ (tuyến Trà My-Tăkpor), huyện Nam Giang, số tiền gỗ tận thu khi mở đường cũng biến mất, không được báo về tỉnh, cũng chẳng có ai chịu trách nhiệm về việc này.                

MỚI - NÓNG