Quảng Ngãi: Báo tử 47 người sống

Quảng Ngãi: Báo tử 47 người sống
TP - Tại xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, có 118 trường hợp sai phạm về hộ tịch, hộ khẩu, trong đó có 47 trường hợp báo tử người còn sống.

Ông Cao Văn Sung, Trưởng ban Công an xã Nghĩa Hà cho biết, sở dĩ xảy ra tình trạng trên là vì muốn cho con vào lớp 1 đúng tuổi theo quy định nên nhiều gia đình đã khai “đôn” tuổi con của mình lên.

Như trường hợp của gia đình ông Đặng Văn Minh, có con gái tên là Đặng Thị Như Huyên, sinh ngày 10/6/1991. Vì muốn con “sớm” vào lớp 1 nên ông  Minh đã báo tử cho cháu Huyên, sau đó, khai sinh lại với tên mới là Đặng Thị Họa My, sinh ngày 20/2/1990.

Hiện, tình trạng này đang gây “xáo trộn” về đăng ký hộ tịch, hộ khẩu ở xã Nghĩa Hà, gây khó khăn về làm giấy chứng minh nhân dân, làm hồ sơ cho các thí sinh dự thi vào các trường đại học, cao đẳng trong năm nay.

MỚI - NÓNG