Quảng Ngãi : Dân đảo Lý Sơn có nguy cơ thiếu đói

Quảng Ngãi : Dân đảo Lý Sơn có nguy cơ thiếu đói
Hiện nay, gần 1.000 hộ dân 2 xã An Vĩnh và An Hải thuộc huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nguy cơ thiếu đói. Nguyên nhân do cơn bão số 6 vừa qua đã phá hỏng 142 ha chuyên canh hành và tỏi vụ hè thu là 2 loại cây chủ lực của người dân nơi đây.

Theo ông Võ Xuân Huyện, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, hiện nay huyện vẫn chưa có giải pháp nào để hỗ trợ người nông dân trồng hành ở xã An Vĩnh và An Hải do nguồn ngân sách của huyện còn gặp khó khăn, chỉ vận động người dân tự khắc phục là chính. Vì vậy, người dân nơi đây cần sự hỗ trợ kịp thời về nguồn vốn và giống để tái sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Hiện nhiều hộ dân ở 2 xã An Vĩnh và An Hải đang cố gắng cứu vãn diện tích hành bị thiệt hại, song khả năng bị mất trắng vẫn hiện hữu. Được biết, 40% số hộ dân trồng hành bị thiệt hại đều thuộc diện đói nghèo, tỷ lệ hộ đói nghèo theo chuẩn mới trên toàn huyện hiện còn 33,9%.

MỚI - NÓNG