Quảng Ngãi: Một ngư dân mất tích trên vùng biển cảng Dung Quất

Đến sáng 3/12, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy ngư dân Đành. (Ảnh minh họa)
Đến sáng 3/12, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy ngư dân Đành. (Ảnh minh họa)
TPO - Trong lúc đang đánh cá bằng thúng trên vùng biển cảng Dung Quất (cách đê chắn sóng khoảng 20 mét) thì gặp gió to nên ông Đành quay vào lại bờ thì bị lật thúng mất tích. 
Sáng 3/12, ông Ngô Văn Vương, Chủ tịch xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một ngư dân địa phương trong lúc đi đánh cá trên biển không may bị lật thúng mất tích.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ sáng 2/12, ngư dân Nguyễn Tấn Đành (48 tuổi, trú thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn) đã dùng thuyền thúng đi đánh cá trên vùng biển cảng Dung Quất (cách đê chắn sóng khoảng 20 mét). 

Đến khoảng 10 giờ khi mọi người lên bờ thì phát hiện thiếu ông Đành. Khi tiến hành tìm kiếm thì phát hiện lưới và thúng ở khu vực vùng biển cảng Dung Quất nhưng không thấy ông Đành nên đã báo cho chính quyền địa phương. 

Tiếp nhận thông tin, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn xã Bình Thuận cùng lực lượng các Đồn Biên phòng tổ chức tìm kiếm.

Tuy nhiên, đến sáng 3/12, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy ngư dân Đành. 

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai tìm kiếm.
MỚI - NÓNG